
Chính sách mới này được đưa ra sau nhiều năm vận động hành lang từ các nhà phát triển điện sạch, họ cho rằng giá thuê và phí cho các cơ sở trên đất liên bang quá cao để thu hút đầu tư.
Trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn Bộ Nội vụ Mỹ cho biết, giá thuê và lệ phí cho các dự án năng lượng mặt trời và điện gió sẽ giảm khoảng 50%.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng cho biết thêm, họ sẽ thúc đẩy thêm số lượng người xử lý các đánh giá về môi trường năng lượng tái tạo và cấp phép các đơn đăng ký thông qua việc thành lập 5 văn phòng điều phối ở Washington, Arizona, California, Nevada và Utah.
Các văn phòng này dự kiến sẽ cải thiện sự phối hợp với các cơ quan liên bang khác như Cơ quan Bảo vệ Môi trường và các sở nông nghiệp, năng lượng và quốc phòng.
Bộ Nội vụ đang tìm cách đáp ứng nhiệm vụ của Quốc hội cho phép 25 Gigawatt (GW) năng lượng tái tạo trên các vùng đất liên bang vào năm 2025. Công suất đó đủ để cung cấp điện cho khoảng 4.75 triệu hộ gia đình. Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ cũng đã cho phép 2.89 GW vào năm ngoái, tăng 35% so với năm trước.