, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 17/03/2023, 13:59

Nam ca sĩ khiến 2.000 khán giả Quảng Ninh "không chịu ra về"

HỒNG TRANG
Dù đã khuya, 2.000 khán giả Quảng Ninh vẫn ngồi lại đến cuối giờ, say sưa nghe ca sĩ này biểu diễn.

Tối 16/3, đêm nhạc “Lời yêu thương” của Quang Hà được diễn ra tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh, hút hơn 2.000 khán giả. Khách mời đêm nhạc là Uyên Linh và Trung Quang Idol.

Quang Hà cho biết, “Lời yêu thương” là tour diễn với 50 đêm nhạc trong 9 tháng tới trên khắp cả nước, tiếp nối thành công của chuỗi đêm nhạc “Đánh thức tình yêu” vào năm 2022. Với tình yêu thương và ủng hộ nồng nhiệt của khán giả ở mỗi tỉnh thành, giọng ca “Ngỡ” nói anh rất tâm huyết với chuỗi đêm nhạc này và sẽ hết mình cống hiến cho khán giả những tiết mục, dàn dựng sân khấu chỉn chu nhất.

Trung Quân Idol thể hiện các bản hit quen thuộc như Cánh buồm phiêu du, Chưa bao giờ, Và ngày nào đó, Chân ái. Đặc biệt, anh song ca với Uyên Linh ca khúc Cảm ơn tình yêu, nhận được những tràng vỗ tay liên hồi của khán giả.

Uyên Linh gửi đến khán giả vùng Đất mỏ những bản tình ca như Người hát tình ca, Giữa đại lộ đông tây, Đã hơn một lần. Với giọng hát cao, dứt khoát, nữ ca sĩ đã chinh phục được trái tim của người nghe.

Chủ nhân đêm nhạc – ca sĩ Quang Hà thể hiện các bản hit gắn liền tên tuổi như Trăm năm không quên, Ngỡ, Anh còn nợ em, Kiếp nghèo... Đặc biệt, anh cover bản hit đang được giới trẻ yêu mến là “Bên trên tầng lầu”. Có thể cân mọi thể loại nhạc, Quang Hà nhận về sự cổ vũ, hò reo từ khán giả.

Đặc biệt dù đã khuya, 2.000 khán giả Quảng Ninh vẫn ngồi lại đến cuối giờ, say sưa nghe Quang Hà biểu diễn. Thậm chí, khi chương trình kết thúc, họ không chịu về, yêu cầu chàng “Ngỡ” hát thêm 3 ca khúc.

Trước tình cảm của khán giả, ca sĩ gốc Hà Nội vui vẻ chiều lòng, cháy hết mình cùng mọi người.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Thnam Chmay diễn ra từ 13-16/4.
Được quan tâm



So với thời điểm cuối năm 2023, giá gạo xuất khẩu 5% tấm giảm gần 75 USD/tấn (tương đương gần 1,9 triệu đồng/tấn), gạo 25% tấm giảm tới 84 USD/tấn.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất