, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 17/01/2023, 14:39

Nam Phi: Hổ Bengal sổng chuồng cắn người, hơn 30 người truy lùng ráo riết

BẰNG LÂU
(CBS News)
Một con hổ Bengal sau khi bỏ trốn khỏi trang trại tư nhân đã tấn công người và cắn chết nhiều động vật. Giới chức Nam Phi nêu cách thức con hổ trốn thoát và cảnh báo người dân trong vùng khi đi ra ngoài. 
Một con hổ Bengal sổng chuồng đã tấn công người ở Nam Phi. Ảnh minh họa: AP

Đài CBS News ngày 16/1 đưa tin, giới chức Nam Phi đang truy lùng con hổ Bengal 8 tuổi Sheba sau khi nó trốn khỏi chuồng nhốt ở một trang trại tư nhân gần thành phố Johannesburg, tỉnh Gauteng, vào cuối tuần trước. 

Sau khi bỏ trốn, Sheba đã tấn công một người đàn ông 39 tuổi và 3 con vật. Gresham Mandy, sĩ quan dẫn đầu nhóm truy lùng con hổ, cho biết, người đàn ông bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu và may mắn thoát chết, trong khi 2 con chó và một con nai bị con hổ cắn chết. 

Người dân ở khu vực Walkerville, phía nam thành phố Johannesburg, được cảnh báo phải thận trọng khi ra ngoài và tránh đối đầu với con hổ nếu gặp. Một nhóm khoảng 30 người, bao gồm các thành viên lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát thành phố, một số cảnh sát địa phương và các thành viên của nhóm bảo vệ động vật SPCA, đang lùng sục ở khu vực có dấu vết mới nhất của Sheba. 

"Chúng tôi sử dụng cả máy bay không người lái và trực thăng để tìm kiếm con hổ nhưng vẫn gặp khó khăn khi vùng này có nhiều bụi rậm", ông Mandy chia sẻ với báo chí. 

Các quan chức chỉ đạo cuộc truy lùng cho rằng, Sheba đang trốn trong một bụi rậm nào đó để tránh nắng nóng và hy vọng nó sẽ lộ diện khi nắng nóng giảm bớt hoặc cần uống nước. 

Ông Mandy cho biết, ưu tiên hàng đầu là khống chế con hổ bằng súng bắn thuốc an thần rồi đưa nó về chuồng. Sĩ quan này cho biết, con hổ trốn thoát sau khi kẻ trộm cắt hàng rào tại trang trại. 

"Có vẻ như bọn trộm cắt hàng rào để vào trang trại lấy cắp. Con hổ thấy lỗ thủng ở hàng rào và trốn thoát từ đó", ông Mandy nói. 

Theo đài CBS News, Sheba được nuôi giữ tại trang trại như thú cưng. Hổ Bengal không phải loài bản địa ở Nam Phi nhưng những năm gần đây, việc nuôi hổ Bengal rất phổ biến ở quốc gia này. 

"Việc nuôi nhốt động vật hoang dã ở khu vực dân cư là cực kỳ nguy hiểm và vô trách nhiệm", Keshvi Nair, người phát ngôn của nhóm bảo vệ động vật SPCA, nói. 

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật
Được quan tâm


Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất