Nạn phá rừng Amazon ở Brazil trong bốn tháng đầu năm đã lên tới mức kỷ lục chưa từng có với tổng diện tích lên đến 1.954 km2, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2021. Diện tích bị phá hủy ước tính lớn gấp đôi diện tích thành phố New York!
Số liệu từ cơ quan nghiên cứu vũ trụ quốc gia INPE cho thấy, trong 29 ngày đầu của tháng 04/2022, tình trạng chặt phá rừng trong khu vực đã lên tới 1.012,5km2. Vào các tháng trước đó, như tháng 1 và tháng 2, tình trạng phá rừng đã được ghi nhận ở mức cao, riêng tháng 4 vừa qua là tháng kỷ lục.
Kể từ khi Tổng thống phe cánh hữu Jair Bolsonaro nhậm chức vào năm 2019, công tác bảo vệ môi trường gặp nhiều vấn đề chưa được giải quyết, và nạn phá rừng ở Amazon đã tăng mạnh. Ông Bolsonaro lập luận rằng, việc trồng và khai thác nhiều hơn ở rừng Amazon sẽ là một giải pháp góp phần làm giảm tỷ lệ nghèo đói trong khu vực.
Bà Ane Alencar - Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Môi trường Amazon (IPAM) nói: “Có vẻ như việc chặt phá rừng đã được thể chế hóa ở nước này như một việc làm phổ biến, hết kỷ lục này đến kỷ lục khác”!
Việc bảo tồn rừng Amazon là một hành động vô cùng quan trọng giúp ngăn chặn sự biến đổi khí hậu thảm khốc có thể xảy ra. Bởi lẽ “lá phổi xanh” có thể hấp thụ một lượng lớn khí carbon dioxide đang góp phần làm cho trái đất nóng lên.