
Nghiên cứu lớn nhất cho đến nay của Cơ quan giám sát châu Âu về ma túy và nghiện ma túy (EMCDDA) có trụ sở tại Lisbon đã phân tích nước thải hàng ngày tại các khu vực lưu vực của các nhà máy xử lý nước thải phục vụ cho khoảng 54 triệu người ở 104 thành phố châu Âu.
Cơ quan đã tiến hành phân tích các mẫu nước được thu thập trong khoảng thời gian một tuần từ tháng 3 – 4/2022 để tìm dấu vết của cocaine, amphetamine, methamphetamine, MDMA/thuốc lắc, ketamine và cần sa. Kết quả cho thấy, việc sử dụng ma túy đã tăng lên nhiều hơn so với các nghiên cứu được thực hiện trước đây.
Những phát hiện ngày hôm nay từ con số kỷ lục 104 thành phố đã vẽ nên một bức tranh về vấn nạn ma túy vừa lan rộng vừa phức tạp, với tất cả 6 chất cấm được phát hiện ở hầu hết mọi địa điểm”.
Ông Alexis Goosdeel - giám đốc EMCDDA.
Việc phát hiện cocaine tiếp tục gia tăng là một khuynh hướng được quan sát thấy kể từ năm 2016, nhiều thành phố cũng đã báo cáo có dấu vết của methamphetamine hay còn được gọi là ma túy đá. Hơn một nửa trong số 66 thành phố ở châu Âu có dữ liệu của năm 2021 và 2022 đã ghi nhận sự gia tăng dư lượng cocaine.
Chất ketamine lần đầu tiên được đưa vào phân tích năm 2022 do các dấu hiệu về sự sẵn có của ketamine ở Châu Âu ngày càng tăng. Dư lượng ketamine cao nhất được tìm thấy trong nước thải tại các thành phố ở Đan Mạch, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.