, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 25/03/2022, 12:02

Ngắm phố cổ Hội An từ trên khinh khí cầu

MỸ LỆ
Hưởng ứng lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022, trong ngày 25/03 và sáng 26/03, lần đầu tiên “Ngày hội khinh khí cầu” được tổ chức tại Quảng trường sông Hoài và Vườn tượng An Hội - TP. Hội An.
Du khách sẽ được trải nghiệm tuyệt vời khi đến Hội An tham gia ngày hội Khinh khí cầu. Ảnh: Mỹ Lệ

Cùng với những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ, đến tham quan Hội An trong dịp diễn ra sự kiện “Ngày hội khinh khí cầu”, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng phố cổ Hội An từ trên cao, khi những chiếc khinh khí cầu bay giữa không trung. 

Theo dự kiến, các khung giờ bay của khinh khí cầu là 06g00 - 09g00, 17g30 - 18g30 ngày 25/03 và 06g00 - 09g00 ngày 26/03. Thời gian tổ chức bay khinh khí cầu có thể thay đổi tùy thuộc vào thời tiết, sức gió tại thời điểm bay. Ngoài thời gian bay, các khinh khí cầu hơi được dựng 24/24 giờ để du khách có thể chụp hình lưu niệm.

Ngày hội khinh khí cầu được tổ chức chào mừng năm du lịch quốc gia 2022. Ảnh: Mỹ Lệ

Đặc biệt, lúc 19g00 - 20g00 ngày 25/03 sẽ diễn ra chương trình “Đêm hoa đăng Khinh khí cầu” với hoạt động thổi lửa vào các lồng khí cầu, để các khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh theo điệu nhạc. 

Vào lúc 16g00 cùng ngày sẽ có thêm hoạt động trình diễn lắc thúng chai trên sông Hoài, tạo không khí sôi nổi trong chuỗi hoạt động, sự kiện.

Đây là sự kiện do UBND tỉnh Quảng Nam và Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Hội An và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu - Thương Mại Dịch vụ SG Chiến Thắng tổ chức.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất