, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 25/02/2022, 10:54

“Ngày hội Biên phòng toàn dân” sôi nổi trên biên giới Quảng Bình

HOÀI NAM - NGỌC HÒA
“Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022 vừa được UBND, UB MTTQVN xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) và Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 33 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và 63 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng”.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và BCH BĐBP Quảng Bình tham dự ngày hội.

Chiều ngày 23/02/2022, không khí Đồn Biên phòng Ra Mai đặc biệt sôi nổi với “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022. Đây là hoạt động được UBND, UB MTTQVN xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) và Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 33 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/03/1989 - 03/03/2022) và 63 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng” (03/03/1959 - 03/03/2022). 

Trọng Hóa là xã biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Minh Hóa, và là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Năm 2021, cấp ủy, chính quyền xã Trọng Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ra Mai, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 

Dân bản đến tham dự ngày hội.

Có mặt chung vui với người dân xã Trọng Hóa tại “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, đồng chí Lê Văn Bảo - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Trọng Hóa và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) trong triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp trên về xây dựng, bảo vệ biên giới. 

Đồng chí mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Trọng Hóa và lực lượng BĐBP trên địa bàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân các dân tộc thiểu số để cùng BĐBP tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. 

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng mong lực lượng BĐBP phát huy vai trò chuyên trách trong bảo vệ biên giới, chủ động nắm chắc địa bàn, dự báo chính xác tình hình để tham mưu lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra. 

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, lực lượng BĐBP cần giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân 2 bên biên giới Việt Nam - Lào, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm sao để mỗi một người dân vùng biên giới cũng là một chiến sỹ biên phòng.

Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình trao tặng công trình “Ánh sáng vùng biên” cho bản Lé, xã Trọng Hóa - huyện Minh Hóa.
Đại tá Lê Văn Tiến - Chính ủy BĐBP Quảng Bình tặng quà cho già làng, trưởng bản, người có uy tín xã Trọng Hóa - huyện Minh Hóa.
Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với nhóm thiện nguyện “Nối vòng tay, trao yêu thương” tặng bò giống cho hộ gia đình khó khăn.
Quân y BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Y tế khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miển phí cho người dân.

Tại ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, đặc biệt là hoạt động khám và cấp phát thuốc miễn phí… được tổ chức đã thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Một số hình ảnh hoạt động vui chơi sôi nổi tại  “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022:

Năm qua, Đồn Biên phòng Ra Mai đã phối hợp với lực lượng quân sự, công an xã Trọng Hóa tổ chức 4 đợt/10 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra đường biên, mốc quốc giới; 82 đợt/397 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra địa bàn, khu vực biên giới, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh trật tự trên địa bàn. Chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn đã phối hợp tổ chức 43 buổi (với gần 2.700 lượt người tham gia) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất