Ngày 23/4, ông Bùi Xuân Trúc - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra, lấy thêm mẫu tôm chết để phân tích, tìm hiểu nguyên nhân.
Toàn huyện Quỳnh Lưu có 465ha ao đầm nuôi tôm, thuộc sở hữu của hơn 400 hộ dân. Mỗi hộ nuôi từ 500m2 đến hơn 2ha. Hiện khoảng 20ha có tôm chết, tập trung chủ yếu ở xã Quỳnh Bảng. Tại một số xã khác như Quỳnh Lương, Quỳnh Thanh, Quỳnh Yên..., tỉ lệ tôm chết ít hơn.
Tình trạng tôm chết bắt đầu xuất hiện từ nửa tháng qua, sau khi người dân xuống giống vụ tôm được khoảng 10 ngày. Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu tôm chết để phân tích nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận. Bước đầu nguyên nhân tôm chết hàng loạt được xác định là do vùng nuôi tôm bị ô nhiễm, cộng với thời tiết nắng nóng.
Bà Hồ Thị Hòa (trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) cho biết, hơn một tháng trước, gia đình bà thả 200kg tôm giống xuống 5 ao rộng hơn 2ha. Khoảng 10 ngày qua, tôm bắt đầu nổi lờ đờ trên mặt nước, giảm ăn rồi chết hàng loạt dưới đáy ao.
Thời điểm này tôm đã trưởng thành, một ký khoảng 60 con. Gia đình bà Hòa phải liên hệ thương lái đến thu mua những con còn tươi để vớt vát chút vốn nhưng không mấy ai mặn mà.
Bên cạnh đó, bà Hòa huy động các thành viên trong gia đình vớt tôm chết dưới hồ lên tiêu hủy. Sau đó tháo nước trong ao, phơi khô đáy, rắc vôi bột để tránh ô nhiễm môi trường.
Theo người dân, với mỗi hecta tôm, người nuôi phải chi khoảng 100 triệu đồng để đầu tư con giống, vật tư xử lý ao đầm và thức ăn cho tôm. Từ đầu tháng 4 đến nay, tình trạng tôm chết hàng loạt khiến họ thiệt hại từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
Ông Trúc cho biết, toàn huyện Quỳnh Lưu hiện chỉ còn chưa đến 50ha tôm, phần lớn diện tích còn lại đã chết, hoặc người dân bỏ không ao đầm. “Mùa này nắng nóng nên người dân nuôi tôm không nhiều. Trong thời tiết này, nếu nuôi tôm phải đảm bảo nguồn nước, tăng cường vitamin cho tôm, đặc biệt là có biện pháp che chắn ao đầm để giảm nhiệt” - ông Trúc nói.