, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 09/05/2024, 10:24

Nghệ nhân tài hoa và những sản phẩm “biến hóa” từ tre

PV
Nằm dưới chân cầu Cửa Đại, cách trung tâm phố cổ Hội An chừng 3km là một xưởng chế tác đồ vật từ tre. Nhìn công xưởng nhỏ với vài gian nhà lụp xụp, không ai nghĩ rằng những món đồ ra đời từ làng quê này đã đi khắp thế gian.
Công xưởng nhỏ này là nơi tạo ra những sản phẩm đi khắp thế giới.

Chủ xưởng tre là nghệ nhân thủ công mỹ nghệ Võ Tấn Tân - người sáng lập Taboo workshop. Hàng ngày, xưởng tre nhỏ luôn sáng đèn và vang tiếng đục đẽo từ sáng tới tối. Rất nhiều khách du lịch mỗi khi tới Hội An đều tìm tới đây để trải nghiệm, tự tay làm những món đồ từ tre mà mình yêu thích để đưa về quê nhà tặng người thân.

Ông Võ Tấn Tân (phải) đang hướng dẫn du lịch.

Ông Võ Tấn Tân - chủ xưởng tre Taboo Hội An cho biết hiện xưởng có hai hoạt động chính, bao gồm sản xuất các sản phẩm từ tre như đồ lưu niệm, quà tặng, đồ trang trí và dịch vụ trải nghiệm dành cho khách du lịch, học sinh - sinh viên.

Du khách trải nghiệm, tự tay làm những món đồ từ tre mà mình yêu thích.

Ông Võ Tấn Tân là người rất nổi tiếng ở Hội An, vài năm nay,  ông thường được mời đến các sự kiện văn hóa, làng nghề lớn của cả nước để chia sẻ câu chuyện thành danh từ chế tác đồ tre của mình.

Câu chuyện của ông bắt nguồn từ làng tre Cẩm Thanh nằm nép mình hạ nguồn sông Thu Bồn. Cha ông từng là một người làm tre rất nổi tiếng. Ông Tân lớn lên, học đại học ra trường nhưng duyên nghiệp gắn với nghề chế tác tre của ông bắt đầu khi du lịch Hội An thu hút nhiều du khách thế giới. 

Vào xưởng tre của ông Võ Tấn Tân, ai cũng choáng ngợp trước những món đồ từ bàn tay, khối óc sáng tạo của nghệ nhân tre, từ xe đạp, đồ décor, ghế ngồi… cho tới những con vật không khác gì phiên bản thật. Các sản phẩm khéo léo, chân thật tới từng chi tiết nhỏ. 

Các sản phẩm của Taboo workshop.

Công xưởng của ông gầy dựng ngay ở thủ phủ tre dừa xứ Quảng. Từ loài cây gai góc, mọc um tùm ở bất cứ nơi đâu, ông Tân chặt về ngâm ủ, xử lý rồi sáng tạo ra mọi thứ. Có những món đồ của ông chế tác từ tre có độ tinh xảo, hoành tráng và gây kinh ngạc cho du khách như cá chép khổng lồ, mô hình cầu rồng, cua, tôm…

Tất cả được khách đặt hàng và làm trong nhiều tháng, kích thước từ nhỏ đến lớn, có món đồ nặng hàng chục ký, to hai ba người ôm. Giá trị những món đồ này có khi lên tới hàng trăm triệu.

Sản phẩm cá heo khổng lồ.
Sản phẩm con cú mèo làm từ tre.

Tre từ lâu là biểu tượng của làng quê Việt Nam. Không còn nằm ở lũy tre làng, những cây tre qua đôi bàn tay nghệ nhân tài hoa Võ Tấn Tân đã góp phần đưa hình ảnh quê hương Việt Nam dến nhiều nơi trên thế giới.

(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Nổi bật

Bây giờ đi đâu cũng rầm rộ xây dựng Nông thôn mới, nhưng chẳng nghe trong báo cáo nào khoe “xã tôi thôn tôi có phong trào đọc sách”.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất