, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 17/01/2024, 17:48

Nghiên cứu, sản xuất giống trong ngành nông nghiệp: Phê duyệt nhiều, triển khai ì ạch

VĂN PHÚC
(sggp.org.vn)
Chiều 16/1, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổng kết chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ.

Theo Bộ NN&PTNT, tổng mức đầu tư của chương trình này lên tới 103.050 tỷ đồng (trong đó 16% là vốn rót từ ngân sách nhà nước, còn lại là các nguồn khác). Nhưng từ khi bắt đầu thực hiện chương trình đến nay (2021 - 2023), hầu như giữa các bộ ngành địa phương mới dừng ở bước hoàn thiện các quy trình thủ tục, quy hoạch, hướng dẫn… còn tiến độ triển khai khá chậm.

Cụ thể, về tiến độ thực hiện nhiệm vụ lưu giữ nguồn gene, đến hết năm 2023, Bộ NN&PTNT mới nhận được 38,5 tỷ đồng; với nhiệm vụ nuôi giữ giống, Bộ NN&PTNT mới nhận được gần 270 tỷ đồng. Còn với nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống giống, Bộ NN&PTNT đăng ký 5 dự án (gồm 38 dự án thành phần) với tổng vốn là 1.229,7 tỷ đồng, đến nay đã phê duyệt xong 35/38 dự án, nhưng mới bố trí được 283/1.229,7 tỷ đồng.

Bộ NN&PTNT đánh giá, năm 2023, việc phê duyệt và bố trí kinh phí rất muộn; với các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, quá trình triển khai gặp khó khăn, tiến độ chậm. Trong đó, nhiệm vụ hỗ trợ triển khai giống gốc không thực hiện được do vướng cơ chế, chính sách đặt hàng và giá. Còn nhiệm vụ phát triển sản xuất giống mất rất nhiều thời gian tháo gỡ vướng mắc về tài chính nên nửa cuối năm 2023, các dự án mới bắt đầu triển khai.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), mỗi mùa đều có nét đẹp riêng. Những ngày này, đi dọc các cung đường dẫn vào phố cổ, sẽ bắt gặp những đồng lúa bạt ngàn màu vàng ruộm. Lúa ở Hội An không chỉ là sinh kế mà còn là không gian du lịch tuyệt vời.
Nổi bật
Được quan tâm


Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất