, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 24/09/2022, 09:52

Ngoài phố cổ, nơi này ở Hà Nội có giá BĐS ''khủng'', lên tới hơn nửa tỷ đồng/m2

Nghi Dung (tổng hợp)
Khu vực này luôn có giá đất và nhà vào hàng đắt đỏ nhất Hà Nội.

Đây là khu vực đáng sống và mơ ước của nhiều người tại Hà Nội vì cảnh quan đẹp.

Ngoài phố cổ thì những căn nhà ở khu vực ven hồ Tây, quận Tây Hồ cũng có giá không hề rẻ. 

Ví dụ trên phố Yên Hoa (Tây Hồ) có lô đất với view hồ Tây được rao bán trên mạng với 380 triệu đồng/m2. 

Hay như có mảnh đất trên phố Nguyễn Đình Thi rộng 162m2 được rao bán giá 95 tỷ tức hơn 580 triệu/m2.

Dạo qua nhiều trang web rao bất động sản có thể thấy giá bán các căn nhà, đất ở khu vực có view ra hồ Tây đều không dưới 200 triệu/m2.

Sở dĩ khu vực ven hồ Tây có giá đất đắt đỏ là do gần hồ nước, phong cảnh đẹp, nhiều cây xanh.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng ở đây đồng bộ, đi vào trung tâm thành phố dễ dàng, gần với đường ra sân bay cũng là lợi thế.

Với diện tích bề mặt lên tới 500 ha, hồ Tây như lá phổi khổng lồ điều hòa không khí trong lành và là thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú không ở đâu có.

Ngoài mua đất, khu vực hồ Tây cũng hút một lượng lớn những người nước ngoài làm việc ở Việt Nam thuê.

Giá thuê nhà ở khu vực này cũng lên đến 15-20 triệu đồng/căn nhà hoặc căn hộ.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Những ngày này, nắng nóng khốc liệt kéo dài, nhiều ao hồ, sông suối nhỏ, hồ chứa thủy lợi tại các tỉnh Tây Nguyên đã khô kiệt nước. Nông dân khu vực này đang khẩn trương bằng mọi cách tìm nguồn nước cứu hạn cây trồng.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất