, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 10/02/2023, 12:49

Ngư dân Bình Định nô nức ra quân mở biển đầu năm

VŨ ĐÌNH THUNG
(nongnghiep.vn)
Sau rằm tháng Giêng, hàng trăm tàu cá của ngư dân Bình Định đồng loạt mở biển đánh bắt chuyến biển đầu năm, với mong muốn có 1 năm làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Ra quân chuyến biển khởi động năm mới

Ngày 9/2, tại Cảng cá Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức Lễ phát động ra quân khai thác hải sản năm 2023.

Thị xã Hoài Nhơn là địa phương có lực lượng tàu cá lớn nhất tỉnh Bình Định với hơn 2.300 chiếc, chiếm 40% số lượng tàu cá toàn tỉnh. Trong đó, chiếm đến 90% là tàu có công suất lớn, chuyên hoạt động trên các vùng biển xa với tổng công suất trên 1,3 triệu CV; có hơn 1.300 tàu hoạt động nghề khai thác cá ngừ đại dương được tổ chức thành nghiệp đoàn nghề cá, 668 tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn đề nghị toàn hệ thống chính trị thị xã và ngư dân tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các chủ tàu, ngư dân trong thực hiện Luật Thủy sản, Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác vi phạm IUU. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các tàu cá vi phạm vùng khai thác, tàu cá mất tín hiệu kết nối.

Lực lượng tàu cá của thị xã Hoài Nhơn chiếm đến 40% trong tổng số tàu cá của tỉnh Bình Định.
Lực lượng tàu cá của thị xã Hoài Nhơn chiếm đến 40% trong tổng số tàu cá của tỉnh Bình Định.

Đồng thời khuyến khích ngư dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khai thác, bảo quản sản phẩm nhằm giảm tổn thất sau khai thác; chuyển giao công nghệ, hướng dẫn chủ tàu đầu tư trang thiết bị vào sản xuất, đem lại hiệu quả trong khai thác và bảo quản sản phẩm. Đặc biệt là huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực Cảng cá Tam Quan, hệ thống kho lạnh, băng chuyền gắn liền với các bến, các tuyến đường ven biển kết nối liên tỉnh đảm bảo cho phát triển kinh tế-xã hội vùng ven biển; phát triển bền vững kinh tế biển, sản phẩm từ biển, nhất là sản phẩm cá ngừ đại dương.

Tại lễ phát động ra quân khai thác hải sản năm 2023, ngành thủy sản thị xã Hoài Nhơn đặt mục tiêu năm nay phấn đấu đạt sản lượng khai thác hải sản trên 70.000 tấn, riêng cá ngừ đại dương đạt trên 10.000 tấn.

Sôi động các vùng biển

Trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thị xã Hoài Nhơn có hơn 660 tàu cá với hơn 3.700 lao động đánh bắt chuyến biển xuyên Tết, khoảng 1.300 tàu chuyên đánh bắt xa bờ còn lại neo bờ đón Tết. Sau những ngày vui Tết cùng gia đình, các chủ tàu cùng bạn thuyền tranh thủ ra kiểm tra phương tiện, tu chỉnh thiết bị, chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến đánh bắt mới.

Tàu cá ngư dân Bình Định lấy đá mở biển chuyến biển đầu năm.
Tàu cá ngư dân Bình Định lấy đá mở biển chuyến biển đầu năm.

Theo phong tục của người dân các làng biển, để cầu mong cho một năm khai thác thuận lợi, họ lựa chọn ngày tốt làm lễ khởi hành đầu năm. Năm nay, mặc những ngày đầu tháng Giêng thời tiết chưa thuận lợi để ra khơi, nhưng theo tập quán hầu hết ngư dân Hoài Nhơn đều chọn ngày tốt nổ máy tàu lấy ngày rồi xuất bến sau.

Ngư dân Nguyễn Văn Lanh ở khu phố Phú An, phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho hay: “Ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão 2023 được coi là ngày tốt nên tôi đã khởi động máy tàu coi như đã làm lễ xuất hành”.

Ngư dân Hà Thanh ở khu phố Cửu Lợi Bắc, phường Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn) có 4 tàu cá, trong đó có 1 chiếc đánh bắt xuyên Tết, 3 chiếc còn lại chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương ăn Tết trên bờ sau rằm tháng Giêng đồng loạt vươn khơi. Theo như dân Thanh, đang là mùa vụ đánh bắt chính cá ngừ đại dương, những chuyến biển trong thời điểm này quyết định sản lượng cả năm, nên hầu hết ngư dân ai cũng háo hức vươn khơi trong thời điểm thuận lợi.

Tàu cá chọn ngày tốt nổ máy xem như đã xuất hành.
Tàu cá chọn ngày tốt nổ máy xem như đã xuất hành.

Theo ông Lê Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, để thực hiện mục tiêu đặt ra trong năm 2023, thị xã sẽ tập trung vào 4 nội dung lớn, gồm: Tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản cho bà con ngư dân; thực hiện thành công kế hoạch 180 ngày hành động thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU nhằm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu; vận động ngư dân cải tiến tàu cá, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong đánh bắt thủy sản, nhất là áp dụng công nghệ nano trong bảo quản đối với đánh bắt xa bờ; phát huy hiệu quả của nghiệp đoàn nghề cá cùng 663 tổ đội đoàn kết trong khai thác thủy sản.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, với đội tàu 5.795 chiếc, trong đó có hơn 3.000 tàu khai thác xa bờ, không khí mở biển đầu năm rất rộn ràng. Trong tháng 1/2023, có 2.849 tàu bám biển đánh bắt xuyên Tết, trong đó có 849 tàu cá khai thác xa bờ; 2.000 tàu cá hoạt động ở các ngư trường gần bờ và vùng lộng; sản lượng khai thác đạt 13.460 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Với tình hình sản lượng khai thác cao, giá bán ổn định phần nào giúp ngư dân giảm áp lực do giá nhiên liệu luôn ở mức cao. 10 ngày đầu tháng 2/2023 tất cả những tàu cá ăn Tết trên bờ đều đồng loạt vươn khơi đánh bắt chuyến biển đầu năm.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất