, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 21/12/2022, 16:46

Người dân giao nộp vật liệu nổ và thiết bị đánh bắt thủy sản bất hợp pháp

HOÀI NAM
Ngày 21/12, một số người dân ở xã Bảo Ninh, Quang Phú và phường Hải Thành, (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã đến Đồn Biên phòng Nhật Lệ trình báo và giao nộp các loại pháo hoa, vật liệu nổ và thiết bị kích điện đánh bắt thủy sản.
Hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất được người dân giao nộp.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Đồn Biên phòng Nhật lệ đã tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình và phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, 6 người dân trên địa bàn đơn vị quản lý đã đến đơn vị trình bày và giao nộp các loại dụng cụ, chất cấm bao gồm: 1 hộp pháo hoa nổ, 0,427kg thuốc nổ TNT, 3 kíp nổ, 2,2m dây cháy chậm và 6 thiết bị kích điện dùng để khai thác thủy, hải sản.

6 thiết bị kích điện dùng khai thác thủy hải sản.

Đơn vị đã tổ chức tiếp nhận các loại vật chất, thiết bị theo quy định; đồng thời biểu dương tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức chấp hành pháp luật của các cá nhân đã đến giao nộp, góp phần cùng với Bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi sinh, môi trường trong khai thác và đánh bắt theo quy định.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất