, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 21/01/2023, 12:54

Người dân vẫn chi tiền triệu cho pháo hoa đêm giao thừa

NHÂN HÀ PHAN
Trong nhiều năm qua, bắn pháo hoa hoặc đi xem bắn pháo hoa đêm Giao thừa đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu được của người dân trên cả nước. Nhiều người dân tại các vùng quê còn chi hàng triệu đồng mua pháo nổ vào đêm giao thừa dù bị cấm.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ vẫn diễn ra ở một số địa phương. Các đối tượng thực hiện hành vi dưới nhiều vỏ bọc khác nhau và sử dụng những phương thức, thủ đoạn khác nhau để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ. Hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ là vi phạm pháp luật, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đến hẹn lại lên, điểm bắn pháo hoa tại Hồ Gươm vẫn thu hút lượng người lớn nhất vào đêm giao thừa. Tận dụng cơ hội này, hầu hết quán cà phê, nhà hàng, khách sạn có tầng thượng, tầm nhìn đẹp xung quanh bờ hồ đều bán vé cho khách xem pháo hoa đêm giao thừa.

Theo khảo sát của chúng tôi, giá vé cho một người lớn dao động từ 700.000 đến 1,2 triệu đồng, chưa gồm thuế VAT, giá vé này tùy thuộc vào vị trí chỗ ngồi.

Trong khi đa số người dân chen chúc giữa biển người thì một số ít chọn cách thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê tại các cửa hàng nằm ở vị trí đắc địa trong khu vực bán pháo hoa.

Bắn pháo hoa đêm giao thừa từ lâu là nét văn hóa của người Việt Nam (Ảnh: minh họa)

Tại Hà Nội, dù có nhiều điểm bắn pháo hoa nhưng dịch vụ cung cấp chỗ ngồi xem bắn pháo hoa đêm Giao thừa sôi động nhất vẫn là quanh Hồ Gươm.

Tại khu vực TP.HCM để có chỗ ngồi đẹp xem bắn pháo hoa đêm giao thừa thì nhiều người cũng phải chi tiền triệu.

Thế nhưng đâu đó tại một số địa phương, pháo lậu vẫn được bán ra cho người dân sử dụng đêm giao thừa. Mỗi bánh pháo hoa có giá từ 800.000 đồng đến khoảng 1,5 triệu đồng. Rất nhiều người không chỉ mua một bánh mà mua rất nhiều bánh để sử dụng, dù biết không được phép.

Theo khảo sát của phóng viên, loại giàn phun viên nhấp nháy - là một trong 2 loại pháo hoa mới nhất được Nhà máy Z121 cung cấp ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đã giảm giá bán. Thời điểm mới có thông tin ra mắt sản phẩm này khoảng giữa tháng 12/2022 trên thị trường, nhiều dân buôn rao bán giá tới 800.000 - 900.000 đồng/giàn.

Tuy nhiên, đến nay mức giá loại pháo hoa này cũng được dân buôn rao bán chủ yếu ở mức 400.000 - 550.000 đồng/giàn. Nếu mua số lượng lớn, giá bán sẽ rẻ hơn.

Một số cửa hàng cho biết, giá bán 2 loại pháo hoa là 450.000 đồng/giàn phun viên và 900.000 đồng/giàn phun hoa.

Như vậy, so với mức giá nửa tháng trước, giá mặt hàng giàn phun viên đã giảm 100.000 đồng/giàn, trong khi đó, giàn phun hoa vẫn giữ nguyên mức giá. Theo các chủ cửa hàng,giàn phun hoa hiếm hàng hơn nên giá không giảm.

Trong khi đó, mẫu pháo hoa mới nhất được bán ra thị trường năm nay là giàn phun hoa vẫn được người bán giữ nguyên mức giá cao tới 800.000-1 triệu đồng/giàn. Nhiều dân buôn cho biết loại pháo này đẹp, được nhiều người săn lùng, khan hàng nên giá vẫn ở mức cao.

Tại một vùng quê ở miền Trung, cứ đến thời khắc giao thừa là làng quê yên bình đỏ rực một vùng trời, người dân rất thích đốt pháo đêm giao thừa. Có lẽ đây cũng là nét văn hóa quen thuộc từ xa xưa đến nay.

Những năm gần đây xuất hiện nhiều loại pháo hoa, trong đó có những loại pháo hoa được phép sử dụng trong các dịp lễ, Tết, khai trương... Còn đối với các loại pháo hoa nổ thì việc sử dụng phải theo quy định của pháp luật. Pháo hoa được phép sử dụng là loại pháo gây ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian nhưng không gây ra tiếng nổ. Còn loại "pháo hoa nổ" là loại pháo mà người dân không được phép tự ý sử dụng. Pháo hoa nổ được xếp vào nhóm pháo nổ và nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng. Việc sử dụng pháo hoa nổ do cơ quan có thẩm quyền quyết định trong những trường hợp đặc biệt.

Năm 1994, trước tình trạng đốt pháo tràn lan làm nhiều người chết và bị thương, gây tốn kém hàng chục tỷ đồng mỗi năm, Thủ tướng ra chỉ thị từ ngày 1/1/1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa). Các tổ chức, cá nhân vi phạm ngoài việc tịch thu tang vật, tiêu hủy pháo và thuốc pháo còn bị phạt tiền.

Bình luận

Xem nhiều




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất