, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 09/05/2023, 19:22

Nguyên nhân vụ học sinh lớp 12 ở Nam Định đâm tử vong nam sinh lớp 11

Theo Linh An
Công an tỉnh Nam Định đã có thông tin ban đầu vụ việc nam sinh lớp 11 bị học sinh cùng trường đâm tử vong.

Chiều 9/5, Công an tỉnh Nam Định đã có thông tin chính thức vụ việc nam sinh lớp 11 bị đâm tử vong trên đường đi học về.

Khu vực nhóm nam sinh xảy ra mâu thuẫn

Theo đó, do mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, sáng 8/5, tại Trường THPT An Phúc ở xã Hải Phong, huyện Hải Hậu (Nam Định), Nguyễn Phú Cường (ở Hải Giang, Hải Hậu, học sinh lớp 12C6) đã dùng tay tát Đ.H.A.P. (SN 2006, ở xã Hải Ninh, Hải Hậu, học sinh lớp 11B5). 

Đến khoảng 17h cùng ngày, N.M.T. (SN 2006, ở xã Hải Giang) điều khiển xe đạp điện chở Nguyễn Phú Cường về nhà. Khi Cường và T. đi đến xóm 4, xã Hải Phong thì bị P. cùng 4 học sinh khác chặn lại. Nhóm này dùng tuýp sắt và tay chân đánh Cường.

Lúc này, Cường lấy 1 thanh kim loại tự chế dài khoảng 13 cm đầu được mài nhọn (chuẩn bị từ trước để trong ba lô) đâm nhiều lần về phía nhóm của P.

P. bị đâm 3 nhát vào vùng ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu, còn T.C.H. (bạn của P.) bị đâm 1 nhát vào vùng bụng, bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phú Cường; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Với ưu điểm chịu hạn, dễ chăm sóc, đặc biệt giá trị tăng cao gấp nhiều lần cây lúa, cây mè được nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp canh tác như một giải pháp chống hạn trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất