, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 29/10/2022, 08:08

Nhật báo lớn nhất Haiti đình bản do thiếu nhiên liệu và giấy

MAI PHƯƠNG
(vnanet.vn)
Nhật báo lớn nhất của Haiti - tờ Le Nouvelliste mới đây thông báo ngừng phát hành bản in bản do thiếu nhiên liệu và giấy cho đến khi có thông báo mới.
 
Ảnh: haitipolicy.org
 

Trong một thông báo đăng tải trên trang nhất, ban biên tập Le Nouvelliste cho biết các vấn đề an ninh nghiêm trọng đã cản trở việc sản xuất và phát hành báo, tuy nhiên nhật báo này sẽ duy trì phiên bản kỹ thuật số trên trang web và các mạng xã hội để có thể tiếp tục thông tin đến người dân.

Được thành lập năm 1898 và có lượng in khoảng 10.000 bản mỗi ngày, Le Nouvelliste là một trong những nhật báo hàng đầu Haiti và là ấn phẩm tiếng Pháp lâu đời nhất tại châu Mỹ.

Haiti đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế, nhân đạo và an ninh. Kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise ngày 7/7/2021, quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu này ngày càng trượt dài trong lạm phát và bất ổn, các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc gia tăng và các băng nhóm vũ trang ngày càng lộng hành, cản trở hoạt động của người dân, cũng như gây ảnh hưởng đến các bệnh viện, trường học và doanh nghiệp.

Cuộc khủng hoảng hiện tại bắt nguồn khi các băng nhóm có vũ trang ở Haiti phong tỏa một kho chứa nhiên liệu quan trọng từ tháng 9, dẫn đến tình trạng thiếu xăng và dầu diesel, khiến phần lớn hoạt động vận tải phải tạm dừng, làm thiếu hụt hàng hóa cơ bản, bao gồm cả nước sạch. Tất cả những điều này xảy ra trong bối cảnh dịch tả bùng phát trở lại khiến 2.243 người nhiễm bệnh và cướp đi sinh mạng của ít nhất 52 người.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất