Theo Báo cáo được công bố trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Ai Cập vào cuối năm nay, nếu không có những chính sách thay đổi nhanh chóng, hơn 400 triệu người sẽ phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán kéo dài và tình trạng nước biển dâng.
Báo cáo nghiên cứu cho thấy, dựa trên dữ liệu giai đoạn từ 1981 – 2019, mức tăng trung bình mỗi thập kỷ ở khu vực Trung Đông và đông Địa Trung Hải là 0,45 độ C, trong đó mức tăng trung bình toàn cầu là 0,27 độ C.
Báo cáo cũng nêu rõ, nếu không có những thay đổi ngay lập tức, khu vực Trung Đông dự báo sẽ nóng lên 5 độ C vào cuối thế kỷ này, có thể vượt quá "ngưỡng quan trọng đối với khả năng thích ứng của con người" tại một số quốc gia.
Ông Jos Lelieveld thuộc Viện Hóa học Max Planck và Viện Cyprus cho biết: “Con người sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về sức khỏe và rủi ro sinh kế, đặc biệt là các cộng đồng kém may mắn, người già, trẻ em và phụ nữ mang thai”.
Nghiên cứu này được thực hiện tại nhiều khu vực từ Hy Lạp và phía tây Ai Cập đến Lebanon, Syria, Iraq, các quốc gia vùng Vịnh Bahrain, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng như ở phía đông Iran.
Biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu đang là thử thách lớn
Theo một báo cáo khác được công bố lần đầu tiên vào tháng 6 trên tạp chí Reviews of Geophysics, khu vực Trung Đông không chỉ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu mà còn trở thành khu vực có đóng góp lớn vào biến đổi khí hậu. Trung Đông cũng là khu vực nhiều dầu mỏ, đang trên đà trở thành một trong những nguồn phát thải khí nhà kính hàng đầu thế giới, vượt qua cả Liên minh châu Âu trong nhiều năm.
"Vì hệ quả của biến đổi khí hậu là xuyên biên giới, cho nên sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các quốc gia là điều cực kỳ cần thiết để đối phó với những tác động bất lợi có thể xảy ra". - Ông Jos Lelieveld cảnh báo.
Cũng theo báo cáo trên, tất cả các khía cạnh của cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi điều kiện khí hậu khô hơn, nóng hơn, có khả năng góp phần làm tăng tỷ lệ tử vong và làm trầm trọng thêm bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư giàu - nghèo trong khu vực.
Đại diện của gần 200 quốc gia sẽ nhóm họp vào tháng 11 tại thị trấn nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập để theo dõi tiến trình “Thỏa thuận Paris 2015”, trong đó các quốc gia hứa hẹn sẽ hạn chế sự nóng lên của trái đất thông qua việc cắt giảm lượng khí thải.
Theo các nhà nghiên cứu, nhiệt độ trung bình trái đất đã ấm lên gần 1,2 độ kể từ thời kỳ công nghiệp. Vào tháng 5 vừa qua, Tổ chức Khí tượng Thế giới của LHQ cho biết, nhiệt độ thậm chí có thể vượt qua ngưỡng 1,5 độ trong vòng 5 năm tới.