, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 21/07/2022, 11:54

Những địa điểm ấn tượng không thể bỏ lỡ ở Osaka

Châu Anh (Theo livingnomads)
Osaka (Nhật Bản) vốn là một thành phố có nhiều khu giải trí nổi tiếng và mang đến cho du khách nhiều lựa chọn về vui chơi, ăn uống và mua sắm. Vì vậy, đi đâu ở Osaka? Hãy cùng khám phá những địa điểm hàng đầu nên đến ở Osaka.

Dotonbori: Dotonbori được coi là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Osaka. Dotonbori sẽ làm hài lòng du khách với nhiều nhu cầu khác nhau bởi đây là một khu mua sắm và giải trí nổi tiếng, cũng là một địa điểm ẩm thực ngon.

Du khách thực sự nên đến Dotonbori vào ban đêm vì sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bầu không khí sôi động và tuyệt đẹp khi nơi đây được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn neon và các biển hiệu lấp lánh. 

Khu mua sắm Shinsaibashi: Khu mua sắm Shinsaibashi và khu vực xung quanh là trung tâm mua sắm hàng đầu của Osaka. 

Điểm độc đáo và đặc biệt của khu mua sắm dài khoảng 600m này là sự kết hợp của chuỗi cửa hàng bán lẻ và cửa hàng thời thượng với các cửa hàng bách hóa đắt tiền và các nhãn hiệu thời trang thiết kế hàng đầu.

Amerikamura: Amerikamura mang lại cảm giác trẻ trung hơn cho du khách đến Osaka. Khu mua sắm này được so sánh với Harajuku ở Tokyo. 

Nó mang đến cho khách du lịch một bầu không khí vô cùng sôi động với các quán cà phê và cửa hàng quần áo mang lại cảm giác trẻ trung và thời thượng của thời trang cũng như văn hóa tuổi teen ở Nhật Bản.

Den Den Town là một nơi được biết đến như một thiên đường của otaku với vô số cửa hàng bán lẻ manga, anime và quán cà phê cosplay. 

Đến với Den Den Town, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những bộ đồ cosplay trên đường phố như thế này. Rất thú vị và độc đáo.

Nhà hát Quốc gia Bunraku: Nhà hát múa rối truyền thống của Nhật Bản Bunraku được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây cũng được coi là nhà hát danh giá nhất của xứ sở hoa anh đào. 

Biểu diễn múa rối truyền thống Bunraku. Khi du khách vào xem sẽ được cung cấp tai nghe tiếng Anh trong suốt quá trình biểu diễn của những con rối bằng kim loại cao từ 0,75m đến hơn 1,2m.

Nhà hát Shochikuza: Nhà hát này là một địa điểm lý tưởng để thưởng thức các màn biểu diễn Kabuki cũng là một loại hình nghệ thuật đặc biệt của Nhật Bản. Các buổi biểu diễn Kabuki thường được tổ chức năm lần mỗi năm, mỗi lần kéo dài từ ba đến bốn tuần. 

Nhà hát Shochikuza mang phong cách phương Tây, mở cửa từ năm 1923 và có sức chứa hơn 1000 người. Các chương trình biểu diễn đầy hấp dẫn của nhà hát Shochikuza luôn vô cùng thu hút du khách. 

Ngõ Hozenji Yokocho: Dọc theo con đường hẹp dẫn đến chùa Hozenji là hơn 60 nhà hàng Nhật Bản truyền thống. Bước chân vào khu vực này, du khách như lạc vào không gian yên bình xưa cũ, đồng thời mùi ẩm thực luôn vương vấn xung quanh.

Hãy nhớ ghé thăm Đền Hozenji, nơi các thương gia địa phương và du khách đều đổ nước lên các bức tượng phủ đầy rêu của ngôi đền để cầu may.

Bảo tàng Kamigata Ukiyoe: Với khoảng 4,7USD cho một tấm vé, khách du lịch có cơ hội tham quan bảo tàng duy nhất trên thế giới có triển lãm Kamigata Ukiyoe đầy ấn tượng.

Kamigata Ukiyoe là những bản in khắc gỗ từ vùng Kyoto / Osaka thường có chân dung của các diễn viên kịch kabuki. 

Lâu đài Osaka: Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Osaka. Khi đến đây bạn đừng bỏ qua việc ghé thăm lâu đài tráng lệ này.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất