, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 04/01/2024, 08:00

Những không gian hoa làm say lòng du khách tại Festival Hoa kiểng Sa Đéc

Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp – thủ phủ hoa của miền Tây những ngày này đang diễn ra một sự kiện lớn nhất từ trước đến nay. Đó là Festival Hoa kiểng lần đầu tiên được tổ chức. Du khách từ khắp các nơi đã về với thành phố hoa Sa Đéc để được hòa mình vào không khí lễ hội.
Toàn cảnh Festival Hoa kiểng Sa Đéc 2023.

Trên các tuyến phố, vườn hoa, điểm du lịch trang hoàng, bố trí các không gian hoa để du khách tham quan chụp ảnh. Nhiều không gian hoa được bày trí mới lạ, bắt mắt, đầy tính sáng tạo đã góp phần tô điểm thêm cho Festival, để lại ấn tượng với nhiều dự khách khi đến với làng hoa Sa Đéc trăm tuổi.

Sắc hoa rực rỡ.

Tại khu vực Quảng trường thành phố Sa Đéc, không gian chính diễn ra các sự kiện Festival Hoa kiểng Sa Đéc những ngày này đang ngập tràn sắc hoa. Có đến 29 loại hoa với hàng trăm ngàn giỏ hoa đã được quy tụ về đây để trang trí thành những không gian hoa khác nhau: Từ thúng hoa, xuồng hoa, đồng hồ hoa, chiếc nón hoa cho đến những thảm hoa đa sắc màu; tạo nên những khung cảnh thơ mộng cho thành phố.

Những sắc màu rực rỡ của hoa Sa Đéc đã làm xao xuyến biết bao người, thu hút đông đảo người dân và du khách, trong đó có cả những nghệ sĩ nhiếp ảnh trên cả nước. 

Không gian đồng hồ hoa đẹp mắt.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Khắc Hiếu - người nhiều năm gắn bó với vùng đất Sa Đéc, những ngày này cũng thường xuyên có mặt ở Quảng trường thành phố Sa Đéc để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những không gian hoa đầy màu sắc.

“Mấy ngày nay tôi chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Khi post hình lên mạng, bạn bè ở khắp rất thích và rủ nhau về đây chơi. Có người ở ngoài miền Trung, ở Cà Mau, Bạc Liêu cũng đã có mặt” - ông Hiếu chia sẻ.

Ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên những không gian hoa đầy màu sắc. 

Không chỉ thu hút những nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp mà các không gian hoa ở Festival Hoa kiểng Sa Đéc còn tạo được sự chú ý với du khách phương xa. Như trường hợp ông Nguyễn Phương Hà - Việt kiều Canada. Tuy không phải là nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng tranh thủ chuyến về Việt Nam, ông đã chuẩn bị máy ảnh, máy quay túc trực ở khu vực quảng trường thành phố, ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại Festival để giới thiệu đến bạn bè.

Ông Hà vui vẻ nói: “Đây là năm đầu tiên được đến festival hoa kiểng ở Sa Đéc, cách trang trí rất là tuyệt vời. Tôi đã chuẩn bị tất cả những gì tôi có để chụp ảnh, quay phim, chia sẻ với cộng đồng”. 

Những ngày qua, lượng khách về với thành phố hoa Sa Đéc tăng cao, ai cũng diện cho mình những bộ đồ xinh xắn để ghi lại những hình ảnh đẹp bên người thân, gia đình.

Bên cạnh những không gian hoa đa sắc màu tại khu vực Quảng trường, các vườn hoa, điểm tham quan ở thành phố Sa Đéc cũng đã thay áo mới bằng những không gian hoa đầy màu sắc. Thay vì trồng hoa trên giàn như những nơi khác, có chủ vườn trồng hẳn một cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn với số lượng hơn 14.000 cây để du khách thỏa thích chụp ảnh.

Vườn hoa hướng dương.

Độc đáo hơn nữa, chủ vườn còn thiết kế mô hình trồng xương rồng với gần 100 giống hoa xương rồng khác nhau, giúp du khách có những trải nghiệm lạ. 

Anh Đoàn Hữu Nhiều, Chủ điểm tham quan Mientay Lodge cho biết: “Mình thấy miền Tây có rất nhiều hoa nhiệt đới nhưng ý tưởng xương rồng trên sa mạc thì chưa có. Từ đó mình hội ý với một số anh em tạo một cái sa mạc xương rồng. Do đặc điểm Đồng Tháp quê mình là có biểu tượng bông sen nên mình để xương rồng trồng trên những cánh sen nở”.

Mô hình xương rồng trong sen.

Để chào đón sự kiện Festival Hoa kiểng Sa Đéc, thành phố Sa Đéc đã phát động phong trào nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa và tổ chức hội thi cổng hoa, đường hoa, vườn hoa công sở đẹp. Qua đó, đã có gần 100 không gian hoa đẹp mắt bố trí ở các tuyến đường, trụ sở cơ quan, đơn vị và nhà dân trên địa bàn thành phố.

Những không gian hoa đầy màu sắc không chỉ điểm tô thêm nét đẹp cho thành phố hoa mà còn thể hiện sự khéo léo, tài hoa của người dân làng hoa, để lại dấu ấn khó phai với nhiều du khách. 

(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Các sản phẩm OCOP chỉ có thể phát triển bền vững khi được kết nối thành sản phẩm du lịch, từ quốc nội ra quốc tế; được dẫn dắt bởi những câu chuyên văn hóa thú vị.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất