, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 04/06/2023, 00:02

Những ồn ào ít ai biết của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan

THƠ TRẦN
Trong suốt hành trình phát triển sự nghiệp của mình, ngoài những bước tiến lớn Chân Tử Đan vẫn không tránh khỏi nhiều lần gặp tai tiếng.

Mới đây, tại liên hoan phim Cannes lần thứ 76, hãng phim Mandarin Motion Pictures gây bất ngờ bởi công bố sẽ cho ra mắt phần tiếp theo của series Diệp Vấn mang tên Diệp Vấn 5 với sự hội tụ của dàn diễn viên đình đám bao gồm cả Chân Tử Đan - nhân vật chính đồng thời là nhà sản xuất chính. Về sự quay lại lần này, Hoàng Bách Minh - ông chủ của Mandarin Motion Pictures chia sẻ rằng nhiều đối tác nước ngoài đã liên hệ với ông và Chân Tử Đan đề nghị hợp tác. Họ tiếc nuối khi một bộ phim được đánh giá tốt về chất lượng và danh tiếng phải dừng lại. Sau thời gian tính toán, Hoàng Bách Minh và Chân Tử Đan quyết định thực hiện phần mới. Điều này đã mang lại sự tò mò không nhỏ cho đông đảo khán giả bởi nếu để Chân Tử Đan quay lại cốt truyện phải có sự thay đổi đột phá bởi ở phần trước đó nhân vật Diệp Vấn do Chân Tử Đan thủ vai đã chết vì bệnh. 

Chân dung Chân Tử Đan - diễn viên và nhà sản xuất chính cùng ông Huỳnh Bách Minh - ông chủ hãng phim Mandarin Motion Pictures từ trái sang. 

Diệp Vấn (tựa tiếng Anh: Ip Man) là một bộ phim điện ảnh thuộc thể loại võ thuật bán tiểu sử của Hồng Kông được dựng nên dựa trên cuộc đời của vị võ sư cùng tên, với sự kết hợp của Chân Tử Đan và đạo diễn Diệp Vĩ Tín. Ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã nhận được sự hoan nghênh từ các nhà phê bình cho đến khán giả. Ngoài thành công về mặt thương mại thì bộ phim còn được đề cử cho 12 hạng mục tại giải thưởng điện ảnh Kim Tượng 2009, bao gồm giải "Phim truyện hay nhất", "Diễn viên xuất sắc nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất". Và cũng nhờ sự thành công của tác phẩm này đã mở đường cho sự phát triển của Diệp Vấn 2,3,4.

Trong phim còn có Nhậm Đạt Hoa, một ngôi sao khác từng xuất hiện trong bộ phim Sát Phá Lang  và Châu Tinh Trì thủ vai Lý Tiểu Long. Kịch bản của phim được viết bởi Hoàng Tử Hoàn, con trai của nhà sản xuất Hoàng Bách Minh. Hoàng Tử Hoàn cũng là người viết kịch bản cho bộ Long Hổ Môn, bộ phim thứ hai có sự hợp tác của Chân Tử Đan và Diệp Vĩ Tín. 

Nhắc đến Chân Tử Đan - một ngôi sao võ thuật đến từ Hồng Kông và đã sớm vụt sáng thành sao nhờ nét diễn chân thật và khả năng võ thuật điêu luyện của mình. Thế nhưng, đáng tiếc là Chân Tử Đan không chỉ là danh tiếng mà còn là cái tên mang nhiều tai tiếng trong suốt 40 năm làm nghề của mình. 

Hình ảnh luyện võ của Chân Tử Đan trong một cảnh phim.

Chân Tử Đan có mẹ là võ sư nổi tiếng Mạch Bảo Thiền. Nên không có gì quá khó hiểu khi ngay từ khi còn nhỏ nam diễn viên đã dần được làm quen với võ thuật, mơ ước trở thành võ sư và mở võ quán riêng. Trong một lần tình cờ anh được tham gia bộ phim đầu đời mang tên Thiếu niên Hoàng Phi Hồng - và cũng nhờ tác phẩm võ thuật kinh điển này, tên tuổi nam diễn viên “một bước thành sao”.

Chân Tử Đan đóng vai tướng quân trong Thiếu niên Hoàng Phi Hồng.

Sau bộ phim Thiếu niên Hoàng Phi Hồng nam diễn viên gốc Hồng Kông từng tham gia hàng loạt bộ phim nổi tiếng, làm mưa làm gió một thời như : Diệp Vấn 1-2-3, Sát Phá Lang, Ngòi nổ, Họa Bì… trong đó, hình tượng “Nhất đại tông sư” Diệp Vấn Của Chân Tử Đan là một trong những vai diễn kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh. Hình tượng này cũng gắn liền với nam diễn viên ngoài đời khi anh luôn thể hiện là mình là “trượng phu”.

Vì không đủ kinh phí, đạo diễn "Sát Phá Lang" từng quyết định không quay cảnh giao đấu giữa Chân Tử Đan và Ngô Kinh. Chân Tử Đan đã đi xin tiền nhà đầu tư để cứu cảnh quay. Đây là một cảnh quay kinh điển suýt bị xóa sổ trong “ Sát Phá Lang”.

Đặc biệt bộ phim Diệp Vấn (Ip Man) năm 2008 là tác phẩm bước ngoặt trong sự nghiệp tài tử. Chuyện phim xoay quanh cuộc đời võ sư huyền thoại Diệp Vấn, sư phụ của Lý Tiểu Long. Những thế đánh Vịnh Xuân mạnh mẽ, tinh thần yêu nước và hình tượng người hùng yêu thương gia đình khiến tác phẩm được đông đảo khán giả đón nhận. Phim thu 21 triệu USD và các nhà sản xuất tiếp tục thực hiện hai phần nữa.

Diệp Vấn 3 (2015) thu hút nhiều khán giả bởi cuộc đối đầu giữa Chân Tử Đan và sao quyền Anh Mike Tyson. Ở phòng vé, phim thắng lớn khi thu về 156 triệu USD (kinh phí là 36 triệu USD), là tác phẩm ăn khách nhất trong các phim Chân Tử Đan thủ vai chính. 

Tuy nhiên, sau 4 lần tham gia Diệp Vấn cũng mang lại cho Chân Tử Đan nhiều scandal không đáng có. Trong đó, nổi bật là những scandal liên quan đến trở mặt với sư phụ, ức hiếp đàn em và cả dùng thế lực để chặn đường phát triển những người mình ghét. Trong lần làm việc với Triệu Văn Trác, nam diễn viên tự ý sửa kịch bản, bỏ nhiều đất diễn của đồng nghiệp nhằm cố ý đẩy anh xuống tuyến phụ. Triệu Văn Trác sau đó tổ chức họp báo tuyên bố trước truyền thông: “Chân Tử Đan là kẻ thù không đội trời chung của tôi”. 

Năm 2012, đạo diễn trẻ Cảnh Vệ Quốc bức xúc khi nói về nam diễn viên: “Chân Tử Đan là cao thủ võ lâm trên màn ảnh nhưng lại là kẻ tiểu nhân ngoài đời”. Trước sự công kích của Cảnh Vệ Quốc, phía Chân Tử Đan đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường 5 triệu NDT. Nam diễn viên 54 tuổi khẳng định tuyên bố của Cảnh Vệ Quốc không có cơ sở. Tuy trong phiên xử đầu tiên năm 2015, tòa án cho rằng thông tin từ phía Cảnh Vệ Quốc đưa ra là thiếu bằng chứng, xúc phạm danh dự Chân Tử Đan. Đồng thời tòa yêu cầu ông phải xin lỗi nam diễn viên trên tờ Phương Nam cuối tuần cùng báo Sina. Nhưng những tin tức này ít nhiều đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và tình yêu thương mà khán giả dành cho Chân Tử Đan.  

Chân Tử Đan trong show diễn thời trang gây ồn ào.

Ngôi sao phim hành động một lần nữa tiếp tục bị nhiều người hâm mộ xứ Trung kêu gọi tẩy chay vì tham gia trình diễn thiết kế của nhà mốt từng vướng ồn ào sỉ nhục người Trung Quốc. Tài tử trước làn sóng phản đối đã “chuộc lỗi” bằng cách hủy hết các show diễn còn lại, bồi thường hợp đồng kéo dài đến cuối năm 2019 với phía đối tác và xin lỗi công khai trên trang cá nhân.

Chân Tử Đan xuất hiện trở lại tại một sự kiện tại HongKong.

Xuất hiện trở lại tại một sự kiện tại HongKong, Chân Tử Đan đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan đến việc bị hơn 100.000 người ký tên phản đối tham dự Oscar 2023. Ngôi sao võ thuật khéo léo chia sẻ : "Mọi người đều có quyền nêu ý kiến riêng. Tôi hy vọng thế giới sẽ trở nên bao dung và yêu thương hơn. Tôi không muốn nói đến vấn đề này quá nhiều vì hôm nay là một ngày vui".

Trên trang cá nhân, ngôi sao Hoa ngữ chia sẻ niềm hạnh phúc khi được chứng kiến chiến thắng của các nghệ sĩ gốc Á tại Oscar 2023 vào 12/3 vừa qua. Nam diễn viên cũng khoe ảnh chụp với đạo diễn Steven Spielberg cùng nhiều tên tuổi lớn của Hollywood

Mới đây, tại Liên hoan phim Cannes (diễn ra ở Pháp) hãng phim Mandarin Motion Pictures công bố ba dự án sắp bấm máy bao gồm Diệp Vấn 5, Đảo hỏa tuyến 2 và Misjudgement, cả ba đều do Chân Tử Đan đóng chính. Hoàng Bách Minh - người sáng lập Mandarin Motion Pictures - cho biết trong phần mới này ông và Chân Tử Đan đã họp bàn sẽ mang lại cho khán giả những trải nghiệm đắt giá hơn : “Chúng tôi sẽ dùng những thủ pháp quay mới, mang sự mới mẻ cho người xem. Hiện chúng tôi tập trung xây dựng kịch bản". 

Tạo hình Diệp Vấn của Chân Tử Đan.

Vượt qua những ồn ào về cả đời tư lẫn sự nghiệp, Chân Tử Đan vẫn trụ vững vị trí ngôi sao võ thuật màn ảnh Châu Á qua nhiều năm, nếu đứng trên góc nhìn công tâm hơn, nhiều người sẽ phải thán phục tài năng của vị tài tử này dù đã ngoài 50 tuổi. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Chnam Thmay diễn ra từ 13-16/4.



Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất