, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 17/05/2023, 11:00

Nigeria cần 12 tỷ USD để làm sạch các vết dầu loang

LÊ KIÊN
(theo Reuters)
Một báo cáo công bố hôm 16/5 cho biết, Nigeria cần 12 tỷ USD để làm sạch các vết dầu loang ở phía Nam bang Bayelsa, đồng thời chỉ rõ các công ty như Shell và Eni phải chịu trách nhiệm đối với phần lớn sự ô nhiễm này.
Một vết dầu loang được nhìn thấy trên lạch Santa Barbara, sau sự cố tràn dầu ở Nembe, Bayelsa, Nigeria, ngày 25/11/2021. (Ảnh tư liệu: Reuters/Temilade Adelaja).

Bayelsa là một trong những bang sản xuất dầu lớn ở Niger Delta, một khu vực bị tàn phá bởi ô nhiễm, xung đột và tham nhũng liên quan đến ngành dầu khí.

Các công ty dầu mỏ lớn ở Nigeria từ lâu đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý đối với sự cố tràn dầu ở Niger Delta. Họ chủ yếu đổ lỗi cho các hành vi phá hoại đường ống cũng như các hoạt động lọc dầu bất hợp pháp.

Trong một báo cáo, Ủy ban Môi trường và Dầu mỏ Bang Bayelsa cho biết, vào năm 2019 họ đã bắt đầu điều tra về tác động của sự cố tràn dầu, xem xét bằng chứng từ các nhà khoa học pháp y, mẫu máu của những cư dân sống ở khu vực bị ảnh hưởng và dữ liệu của công ty. 

Ủy ban cho biết, cuộc điều tra đã phát hiện ra các chất ô nhiễm độc hại từ sự cố tràn dầu và khí đốt cao hơn nhiều lần so với giới hạn an toàn trong các mẫu đất, nước, không khí và trong máu của cư dân địa phương. "Kết quả đã cho thấy những thất bại trong chiến lược phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả của các công ty dầu mỏ", báo cáo nhấn mạnh.

Chị Afieyegha Seiyefa – một ngư dân địa phương đang chìa bàn tay bị dính đầy dầu mỡ sau sự cố tràn dầu tại Santa Barbara ở Nembe, Bayelsa, Nigeria, ngày 25/11/2021. (Ảnh tư liệu: Reuters/Temilade Adelaja).

Người phát ngôn Công ty Phát triển Dầu khí Shell của Nigeria Limited cho biết, họ không được tiếp cận đối với bản báo cáo cuối cùng và cũng không thể đưa ra bình luận nào. Trong khi đó, người phát ngôn của Công ty Eni giải thích, các vụ tràn dầu là do trộm cắp để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy lọc dầu bất hợp pháp cũng như xuất khẩu trái phép, tuy nhiên công ty cũng đã cam kết khắc phục mọi sự cố tràn dầu.

Cũng theo người phát ngôn, hầu hết khí đốt được sản xuất từ đơn vị Eni của Nigeria, sau đó được chuyển đổi thành khí thiên nhiên hóa lỏng và cung cấp cho các nhà máy điện địa phương, đồng thời phía Eni đã tiến hành các hoạt động của mình theo các thông lệ tốt nhất về môi trường quốc tế của ngành, không có bất kỳ sự phân biệt nào trên cơ sở quốc gia.

Theo Báo cáo của Ủy ban Môi trường và Dầu mỏ, các chất độc có thể gây bỏng, gây ra vấn đề về phổi và nguy cơ ung thư lan rộng trong khi các hoạt động dọn dẹp do các công ty dầu mỏ đứng đầu thường được thực hiện kém và có thể làm ô nhiễm thêm nguồn đất và mạch nước ngầm.

Ủy ban này đã thông qua một mô hình của Liên Hợp Quốc được sử dụng để tính toán chi phí làm sạch các vết tràn ở Ogoniland của Niger Delta hơn một thập kỷ trước đồng thời nhận thấy rằng việc làm sạch sẽ tiêu tốn 12 tỷ USD trong 12 năm ở Bayelsa.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất