, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 16/11/2021, 14:32

Nỗi lo người trồng hoa Tết

MỸ LỆ
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thời gian này các năm đã là vào vụ hoa phục vụ tết. Thế nhưng, năm nay các nhà vườn tại TP Hội An chỉ xuống giống 60 - 70% các loại hoa, cây cảnh so với kế hoạch để phục vụ thị trường Tết.
Một lượng hoa mới xuống giống đã hư hại do ảnh hưởng thời tiết. Ảnh: Mỹ Lệ

Người làm vườn lo sức mua giảm, do kinh tế gặp nhiều khó khăn bởi tác động đại dịch Covid-19, nên chủ yếu cũng chỉ xuống giống các loại hoa dễ trồng và có giá thành phù hợp điều kiện kinh tế người dân hiện nay.

Giảm số lượng

Ông Võ Viết Bảo - khối An Mỹ (P.Cẩm Châu, Hội An) cho biết, để phục vụ Tết Nguyên đán, ngoài 1.500 chậu hoa hồng, gia đình ông trồng thêm 500 chậu hoa cúc. So với năm ngoái, ông đã giảm gần 1.000 chậu. Những ngày này, ông phải thường xuyên ở vườn để theo dõi và chăm sóc hoa. 

 “Năm ngoái, gia đình tôi bán không được chạy nên năm nay tôi rút kinh nghiệm làm ít hơn. Vụ hoa Tết này, nhiều người bỏ vụ. Thời tiết năm nay không thuận lợi nên một số hoa tuy mới xuống giống mà đã hư hại rồi. Số còn lại tôi rất lo vì hiện nay tình hình dịch bệnh, không biết có bán được không. Hy vọng lấy lại vốn và kiếm ít công” - ông Bảo nói.

Không riêng gì gia đình ông Bảo, các nhà vườn trên địa bàn phường Cẩm Châu cũng không dám xuống giống nhiều do dịch bệnh Covid-19, dự báo sức mua giảm. Cùng chung tại khối An Mỹ, ông Đinh Văn Danh cũng chỉ xuống giống 900 chậu các loại hoa cúc, hoa vạn thọ và hoa bướm. 

“Tôi cũng cố gắng chăm sóc để kịp bán những ngày giáp Tết, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và hỗ trợ thêm cho con, cháu. Dịch bệnh Covid-19 này thì gia đình cũng không thể kiếm thu nhập từ công việc du lịch - dịch vụ, chỉ trông chờ vào vụ hoa Tết” - ông Danh bộc bạch.

Nông dân nhạy bén theo dõi sự thay đổi của thời tiết để chăm bón thành công hoa Tết. Ảnh: Mỹ Lệ

Hoa Tết là vụ sản xuất quan trọng. Để hoa nở đúng dịp Tết và đạt chất lượng cao, người làm vườn phải rất tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc và nhạy bén theo dõi sự thay đổi của thời tiết. 

Bà Trần Thị Hồng Trang - Phó Giám đốc Trung tâm KTNN TP Hội An cho biết, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 5 lớp tập huấn, hướng dẫn bà con cách chăm bón, phòng trừ sâu bệnh gây hại để hoa tăng trưởng, phát triển và nở hoa đúng thời vụ và đảm bảo chất lượng.

Lo ngại dịch

Năm nay, các hộ làm quật cảnh tại xã Cẩm Hà (TP Hội An) cũng chỉ sản xuất 55.000 chậu quật (còn gọi là quất, tắc) phục vụ thị trường Tết. So với năm ngoái, đã giảm 1.000 chậu.

Quật cảnh Cẩm Hà giảm gần 1.000 chậu so với năm ngoái. Ảnh: Mỹ Lệ

Hiện nay, một số nhà vườn chia sẻ đang rất lo lắng cho việc tiêu thụ quật cảnh sắp đến. Vì cùng kỳ năm ngoái, nhiều thương lái đến tận vườn đặt cọc mua quật với số lượng lớn, tuy nhiên đến thời điểm vào vụ thu hoạch thì thương lái hủy hợp đồng nên người trồng quật trở tay không kịp. Năm nay, tình hình kinh tế càng khó khăn hơn, dự báo nhu cầu tiêu thụ sẽ giảm hơn, nên các nhà vườn đang rất khó khăn trong việc lo đầu ra của cây quật.

Theo bà Nguyễn Thị Phượng - thôn Trảng Suối (Xã Cẩm Hà, Hội An), do dịch bệnh Covid-19 nên năm ngoái số lượng quật cảnh của gia đình bà không tiêu thụ hết. Do vậy, năm nay gia đình bà Phượng chỉ sản xuất 400 chậu quật, giảm gần một nửa so với năm ngoái. 

“Năm nay giá cả vật tư để sản xuất quật đều tăng giá. May mắn là số quật cảnh của gia đình tôi đã được khách hàng và thương lái đến tận vườn để đặt cọc mua” - bà Phượng nói.

Ông Mai Kim Phương - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà thông tin, bà con trên địa bàn xã đang tích cực tiếp tục chăm bón quật cảnh, đảm bảo chất lượng để tiêu thụ dịp Tết. 

“Hiện nay, một số hộ đã được thương lái đến tận vườn đặt mua. Tuy nhiên, địa phương cũng rất lo vì dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Nguồn cầu quật cảnh phụ thuộc vào một số thị trường tiêu thụ chính như Đà Nẵng, Quảng Ngãi… nhưng với tình hình này không biết nhu cầu tiêu thụ thế nào. Chính quyền cũng khuyến khích bà con nên bán tại vườn để đảm bảo đầu ra, đồng thời sẽ tổ chức Ngày hội quật cảnh Cẩm Hà để tạo điều kiện cho bà con tiêu thụ” - ông Mai Kim Phương cho biết.

Hằng năm, nghề trồng hoa Tết đã đem lại nguồn thu nhập rất khá cho nông dân TP Hội An. Tuy nhiên, trong vụ hoa này, nỗi lo hậu quả của đại dịch Covid-19 sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, làm giảm sức mua của người tiêu dùng, nên số hộ tham gia trồng hoa, cây cảnh giảm hơn so với năm ngoái.

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Đến Rạch Cái Sơn (thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vào những ngày này, du khách sẽ bị mê hoặc bởi hàng chục chiếc bè trồng sen đang khoe sắc rực rỡ, làm cho dòng kênh thơ mộng hơn bao giờ hết.



Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất