Những người dân sống tại khu vực nông thôn Tihuanacu, cách thành phố cao nguyên La Paz khoảng 100 km về phía tây nam cho biết, do mùa này ít mưa cộng với tình trạng hạn hán kéo dài đã khiến cho cuộc sống của người nông dân gặp rất nhiều khó khăn.
Bà Quispe - một nông dân địa phương cùng với một số người khác đã trèo lên những ngọn đồi để thực hiện nghi lễ cầu mưa với mong muốn sớm chấm dứt tình trạng hạn hán. Bà Quispe nói: “Giơ tay lên trời, chúng tôi cầu xin thượng đế tha thứ và ban cho chúng tôi những cơn mưa để mùa màng của chúng tôi được tươi tốt, bởi những cánh đồng giờ đây không còn giọt nước nào, gia súc cũng vậy”.
Tại Bolivia, nhiều khu vực đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia Bolivia dự đoán nắng nóng sẽ kéo dài đến năm 2023. Hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng đến mùa màng ở Bolivia cũng như ở Argentina, Paraguay và Peru.
Rosa Sarmiento đến từ Desaguadero, Peru cho biết: “Mặt trời đang thiêu đốt trái đất, nắng gay gắt, mọi người không thể đi ra ngoài được, cái nóng ở vùng nông thôn thậm chí còn tồi tệ hơn và chúng tôi không có nước sinh hoạt. Tất cả mọi người đều rất lo lắng".
Tại các vùng của cộng đồng Andean, tình trạng hạn hán kéo dài trong những năm gần đây đã khiến mực nước hồ chứa giảm ở nhiều nơi như Chile và dẫn đến sự rút xuống của các sông băng quan trọng. Hạn hán cũng đã ảnh hưởng đến các loại cây trồng như lúa mì và đậu nành.
Tại ngôi làng Zapana Jayuma ở Bolivia, hình ảnh những cánh đồng khô cằn cho thấy dấu hiệu rõ ràng của sự tàn phá do nắng nóng. Cecilia Aruquipa - quản lý cộng đồng trong khu vực cho biết: “Đất đai khô cạn khiến chúng tôi không thể trồng khoai tây, đậu tằm hay khoai mỡ. Nắng rất gay gắt và bỏng rát, chúng tôi không thể chịu đựng được nữa.”