Tại Gia Lai, khoai lang Nhật Bản vào thời điểm đầu vụ được thu mua với giá 10.000 đồng/kg, nay chỉ còn 3.500 – 4.000 đồng/kg. Nông dân đành ngậm ngùi bán khoai dưới giá thành (5.500 đồng/kg)..
Nguyên nhân giá khoai lang giảm mạnh là do thị trường tiêu thụ chưa ổn định, Trung Quốc giảm thu mua. Trong khi đó, diện tích gieo trồng tăng gấp nhiều lần vụ trước.
Theo ông Trịnh Văn Sang - Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, trên địa bàn còn nhiều diện tích trồng khoai lang Nhật Bản đang bí đầu ra. Vụ Đông Xuân, huyện này trồng gần 3.500ha khoai lang Nhật Bản, tập trung tại các xã Chư A Thai, Ia Sol, Ia Piar. Với năng suất bình quân 20 tấn/ha, ước tổng sản lượng khoai lang vụ này gần 70.000 tấn.
Hiện nay giá khoai lang giảm, thương lái thu mua cầm chừng mà diện tích đang đến kỳ thu hoạch rất lớn, khoảng 1.614ha.
Trước tình hình trên, chính quyền huyện Phú Thiện đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai quan tâm tìm kiếm các doanh nghiệp tham gia tiêu thụ khoai lang cho bà con. Đồng thời, kiến nghị kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến, tiêu thụ khoai lang trên địa bàn để đảm bảo đầu ra về lâu dài cho nông dân.
(Tin do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)