
Đây là nước xa xôi nằm ở Thái Bình Dương, ít người biết đến, song ở đây có một cộng đồng người Việt sinh sống từ lâu.

Vanuatu là một đảo quốc bình yên, không khí sạch vì không có nhà máy.

Từ năm 1923, đã có những người Việt được đưa sang đây làm trong các đồn điền. Lâu dần, cộng đồng người Việt ở đây không ngừng lớn mạnh và luôn hướng về Tổ quốc.

Tại đây có nhiều người thành đạt trong đó có ông Đinh Văn Thân là đại gia, sáng lập hơn 20 công ty và sở hữu nhiều đất đai trị giá hàng triệu USD.

Vanutatu chỉ rộng hơn 12.000 km2. Với diện tích này thì thua một số tỉnh rộng ở VN như Nghệ An, Đắk Lắk.

Cộng hòa Vanuatu thường xuyên được bình chọn trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới theo các tiêu chí sống lâu, hạnh phúc và mức độ tác động đến môi trường.

Vanuatu có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp quy mô nhỏ, hỗ trợ cuộc sống của 2/3 dân số.

Thu nhập bình quân đầu người khoảng hơn 2700 USD (số liệu năm 2020).

GDP quy mô nền kinh tế chỉ hơn 800 triệu USD, thấp hơn nhiều so với Việt Nam.

Cuộc sống người dân ở đây nhìn chung bình yên và không bị tác động nhiều của các vấn đề ô nhiễm môi trường.