, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 11/12/2022, 10:06

Nước ở Đông Nam Á từng giàu "khủng", bây giờ nhập hàng triệu tấn gạo từ Việt Nam

NGHI DUNG
(tổng hợp)
Nước này hiện là thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam.

Đây là đất nước từng giàu có hàng đầu châu Á, hơn hẳn các quốc gia khác ở Đông Nam Á.

Hiện, Philippines hiện là quốc gia đứng đầu nhập khẩu gạo của Việt Nam.

8 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines gần 2,4 triệu tấn, chiếm gần 50% tổng lượng gạo xuất khẩu. 

Năm 2021, GDP của Philippines hơn 394 tỷ USD. Mức này không cao hơn nhiều so với Việt Nam hiện nay.

Năm 2019, GDP của Philippines gấp 1,4 lần của Việt Nam. Nhưng đến 2020, con số này chỉ còn là gấp 1,3 lần

GDP bình quân đầu người của Philippines tính đến năm 2021 vào khoảng 3.548,83 USD. 

Việt Nam bắt đầu thu hẹp khoảng cách GDP đầu người vào năm 2017 khi tốc độ tăng trưởng GDP bình quân vượt qua Philippines từ thời điểm đó.

Theo số liệu chính thức từ chính phủ Philippines được công bố ngày 10/11, nền kinh tế nước này trong quý III/2022 tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ở mức 7,6%.

Dù tăng trưởng cao, tuy nhiên kinh tế Philippines vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro tới từ lãi suất tăng và lạm phát cao.

Nền kinh tế nước này đã ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn 30 năm qua trong quý 2 năm 2021.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất