, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 28/03/2023, 21:39

Nước thành viên NATO tổ chức tập trận lớn khác thường kể từ Chiến tranh Lạnh

MINH AN
(theo Sputnik, Anadolu)
Quy mô và mức độ tập trận quân sự mới diễn ra ở Đan Mạch gây chú ý. Bởi trong hàng thập kỷ qua, quốc gia thành viên NATO này ngày càng cắt giảm quy mô quân đội, hướng tới các nhiệm vụ hỗ trợ và tham gia gìn giữ hòa bình.
Quân đội Đan Mạch sở hữu những vũ khí uy lực hàng đầu châu Âu, gồm xe tăng Leopard 2A7.

Theo báo Nga Sputnik, cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh trên lãnh thổ Đan Mạch đã bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay. Cuộc tập trận có sự tham gia của 500 binh sĩ đến từ 8 quốc gia khác nhau.

Các binh sĩ NATO sẽ tham gia tập trận bắn đạn thật trong 4 ngày, gồm bắn pháo phản lực, ném lựu đạn, bắn đạn súng cối. Các chiến đấu cơ F-16, tàu chiến ở ven biển và một số lượng xe quân sự cũng được huy động trong cuộc tập trận.

Mục tiêu của cuộc tập trận diễn ra ở Đan Mạch là củng cố hợp tác quân sự giữa các nước thành viên NATO.

Trung tá quân đội Đan Mạch, Kenneth Riishoj phát biểu trong ngày khai mạc tập trận: "Chúng ta cần chứng minh năng lực tác chiến phối hợp, khai hỏa nhằm vào mục tiêu từ pháo, tàu chiến và máy bay một cách chính xác".

Cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cũng có những tác động nhất định tới cuộc tập trận ở Đan Mạch. Các binh sĩ NATO tham gia tập trận được yêu cầu bắn pháo nhanh hơn, cường độ mạnh hơn và chính xác hơn.

Quy mô và số lượng binh sĩ đông đảo tham gia tập trận ở Đan Mạch là điều khác thường. Kể từ Chiến tranh Lạnh, quốc gia Bắc Âu này ngày càng cắt giảm số lượng binh sĩ quân đội, chú trọng vào các nhiệm vụ hỗ trợ và tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Theo chuyên gia quân sự Đan Mạch Korsager Nielsen, giai đoạn trên đã trôi qua. Đan Mạch đang cùng với NATO thể hiện sự "sẵn sàng chiến đấu ở quy mô lớn".

Hôm 27/3, một tướng quân đội Đan Mạch nêu mối quan ngại về việc quốc gia khó có thể hoàn thành các mục tiêu mà liên minh quân sự NATO đề ra.

"Quân đội Đan Mạch sở hữu vũ khí hàng đầu thế giới nhưng đang đối mắt với tình trạng thiếu nhân lực", tướng quân đội Đan Mạch, Henrik Lyhne nói. "Tôi đã phục vụ trong quân đội 40 năm và chưa bao giờ tình trạng thiếu binh sĩ lại nghiêm trọng như bây giờ".

Theo tướng Lyhne, 20 - 25% vị trí trong quân đội Đan Mạch đang bị bỏ trống. "Ngay cả khi chính phủ đồng ý chi thêm ngân sách, sẽ mất nhiều năm để khôi phục một đội quân quy mô có khả năng chiến đấu", tướng Lyhne nói thêm.

Hiện tại, quân đội Đan Mạch chỉ đáp ứng 3 trong số 17 “mục tiêu sức mạnh” do Bộ Quốc phòng đề ra. Lữ đoàn thiện chiến số 1 của Đan Mạch hiện vẫn còn thiếu 1.000 binh sĩ để đạt quân số 4.000 người.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất