Trong một báo cáo mới công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, ô nhiễm đã làm giảm tổng sản phẩm quốc nội của Bangladesh từ 4,4% xuống còn 3,9% vào năm 2019 và là nguyên nhân gây tử vong và tàn tật lớn thứ hai.
Theo ước tính của WB, năm 2019 ô nhiễm không khí đã gây ra 78.145 đến 88.229 ca tử vong, trong đó thủ đô Dhaka là thành phố ô nhiễm nhất cả nước.
Dandan Chen - quyền giám đốc ngân hàng WB tại các quốc gia Bangladesh và Bhutan nói: “Ô nhiễm không khí xung quanh khiến mọi người gặp nguy hiểm, từ trẻ em đến người già. Giải quyết ô nhiễm không khí là việc làm cực kỳ cấp thiết và quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển xanh bền vững của đất nước".
Cơ quan này cũng cho biết, các địa điểm ở thủ đô Dhaka - thành phố lớn nhất của Bangladesh, với các công trình xây dựng lớn và giao thông đông đúc đã gây ra tình trạng bụi mịn tương đương với việc hút 1,7 điếu thuốc lá mỗi ngày. Trong đó, chỉ có khu vực Sylhet được ghi nhận là ít bị ô nhiễm nhất.
Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về 6.475 thành phố vào hồi tháng 3 cho biết, không có quốc gia nào trên thế giới đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng không khí trong năm 2021.