, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 27/08/2022, 16:15

Ông chủ điển trai thích gu bạn gái lớn tuổi bị nàng kiến trúc sư vờn yêu rồi… phũ

KIÊU KỲ
Được mai mối cùng cô nàng xinh đẹp, cá tính liệu anh chàng tuổi trẻ tài cao có chinh phục nàng hơn tuổi bấm nút?

Hẹn ăn trưa tập 338 cùng Cát Tường gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Văn Phong (25 tuổi, Bình Định) – ông chủ cửa hàng thời trang, kiêm nhân viên bất động sản và Bích Khuê (26 tuổi, Đắk Lắk) – kiến trúc sư.

Bích Khuê có điểm mạnh hòa đồng, vui vẻ, dễ thương; điểm yếu hơi con nít và có chút khó tính. Rảnh rỗi cô nàng có sở thích đi bắn cung, tham gia hoạt động ngoài trời và lắp lego.

“Em đã trải qua hai mối tình chính thức. Năm thứ 3 đại học có mối tình đầu, cũng là mối tình sâu đậm nhất kéo dài gần 2 năm. Lúc đó hai người vẫn còn trẻ quá, quan điểm cá nhân mỗi người khác nhau, sau khi bạn đó ra ngoài xã hội tiếp xúc thì cả hai không còn có thể đi chung một con đường nữa. Có rất nhiều bạn để ý em, có thể em hơi cầu toàn một chút. Em đặt tiêu chuẩn phải phù hợp với mình, em muốn tiến đến một mối quan hệ bền vững. Trước giờ có rất nhiều bạn nhỏ tuổi hơn muốn tìm hiểu nhưng em chưa mở lòng được nên em đều từ chối.

Em muốn mọi chuyện đều đến một cách tự nhiên, lỡ đâu gấp rút quá mình sai lầm thì sao. Em thích một người chung thủy, điềm đạm, chín chắn và tử tế trong tính cách. Bạn ấy phải có sự quan tâm nhất định giữa em và những người xung quanh. Trong một mối quan hệ không phải lúc nào cũng hạnh phúc, nếu xảy ra mâu thuẫn em muốn cả hai cùng giải quyết một cách êm đềm, chín chắn chứ không bốc đồng”, cô nàng cá tính chia sẻ.

Văn Phong là người vui vẻ, hòa đồng, thích đọc sách, tập gym, bơi lội nhưng do tính chất công việc nên thường nhậu nhiều.

“Em có 3 mối tình, mối tình đầu thời xưa đi học, mối tình thứ hai là học đại học, mối tình thứ ba lúc đi làm. Sau 3 mối tình vẫn chưa tìm được người mình ưng ý nên hiện tại vẫn độc thân. Mối tình gần đây nhất chia tay cách đây 2 năm do công việc cả hai không phù hợp, bạn đó hơi hướng nội còn em hướng ngoại. Công việc của em phải đi nhiều gặp gỡ nhiều mà bạn đó lại không vui, hay cãi vã và em nghĩ không nên tiếp tục. Ai cũng nghĩ em có người yêu nên em cua ai cũng không được. Em chỉ cần một người có vẻ bề ngoài dễ nhìn xíu là được. Em không thích bạn gái nhậu quá nhiều vì em đang hạn chế lại”, anh chàng điển trai thật thà.

Mở cửa trái tim, đàng gái cảm nhận bạn trai trưởng thành chín chắn hơn so với tuổi, còn đàng trai vô cùng “bối rối” trước cô nàng mạnh mẽ, cá tính và dễ thương đúng “gu”.

Cả hai cùng thẳng thẳn nói về chuyện hẹn hò, quan điểm tình yêu cũng như sở thích, chàng “phi công trẻ” khéo léo “tấn công” khiến nàng kiến trúc sư “khó tính” không thể không mở lòng.

Tiếp đó, cặp trai tài gái sắc tham gia thử thách của chương trình: Nếu đối phương chọn “Thách” mà không làm được sẽ bị phạt, còn nếu chọn “Thật” thì phải trả lời sự thật. Trước câu thách “hôn môi đối phương 5 giây” bị từ chối, Văn Phong đã phải chống đẩy 15 cái.

Khi đàng gái không thực hiện được thử thách của chương trình cũng bị phạt nói một câu thả thính dành cho bạn trai. Cô nàng ngại ngùng: “Phong có theo Đạo hay Tôn giáo gì không? Khuê theo đạo Phật nên Khuê hay ăn chay lắm. Dạo này Khuê ăn chay trường nên ăn hết 3 chai tương đen thì giờ đến “tương tư” Phong”. Trước câu thả thính quá xuất sắc, chàng phi công trẻ “đổ đứ đừ”.

Sau khi nắm tay trao cảm xúc, nàng kiến trúc sư cá tính đã từ chối bấm nút hẹn hò với lý do muốn cả hai bắt đầu từ tình bạn khiến bà mối có chút tiếc nuối.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Với ưu điểm chịu hạn, dễ chăm sóc, đặc biệt giá trị tăng cao gấp nhiều lần cây lúa, cây mè được nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp canh tác như một giải pháp chống hạn trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất