, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 07/10/2022, 13:09

Ông Putin báo tín hiệu tích cực về kinh tế Nga

QUỐC NAM
(theo TASS)
Tổng thống Nga Putin cho biết, nền kinh tế Nga vẫn vững vàng và có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong khi phương Tây liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt.
Kinh tế Nga vẫn chưa rơi vào khủng hoảng như ý đồ của phương Tây (ảnh: RT)

“Sản lượng công nghiệp Nga đã trở lại mức năm ngoái sau 4 tháng suy giảm. Các ngành phải đối mặt với nhiều thách thức nhất, như sản xuất ô tô và kim loại, đang dần phục hồi”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp với các quan chức kinh tế hôm 6/10.

Ông Putin cho biết, ngành nông nghiệp Nga cho thấy động lực phát triển tốt, ghi nhận mức tăng 4,6% trong 8 tháng đầu năm.

“Ngành xây dựng cũng tăng quy mô phát triển. Số lượng các dự án trong tháng 8 đã tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành xây dựng tăng trưởng sẽ thúc đẩy các ngành liên quan khác”, ông Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh, từ tháng 1 đến tháng 9, thặng dư ngân sách của Nga lên tới 23,1 tỷ USD, chủ yếu là do giá dầu mỏ, khí đốt tăng.

Ông Putin cho biết, mức lạm phát ở Nga đã giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ lệ lạm phát ở Nga thấp hơn nhiều nước châu Âu.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga thừa nhận nền kinh tế Nga vẫn gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt từ phương Tây và nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn còn yếu.

“Nhìn chung, tình hình kinh tế cả nước vẫn ổn định. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, áp lực trừng phạt đối với Nga sẽ chỉ gia tăng”, ông Putin nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu hôm 6/10, ông Putin cho rằng, một số quốc gia từ bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga đang phải trả nhiều tiền hơn để mua dầu, khí đốt từ nước khác.

“Một số khu vực kinh tế tập trung vào xuất khẩu năng lượng, chủ yếu sang các nước châu Âu, vẫn phải chịu áp lực do các biện pháp hạn chế. Tuy nhiên, các quốc gia từ chối nguồn cung từ Nga giờ phải trả thêm tiền để mua dầu mỏ, khí đốt và kim loại”, ông Putin nhấn mạnh.

“Các nhà xuất khẩu Nga đang chuyển sang những thị trường tốt hơn, nhưng đây không phải quá trình có thể diễn ra nhanh chóng. Chúng ta cần thêm thời gian để thiết lập lại chuỗi cung ứng”, ông Putin nói thêm. 

Bộ Kinh tế Nga hiện dự kiến GDP trong nước sẽ giảm 2,9% năm 2022. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng, con số trên sẽ là 15%.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất