, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 18/03/2022, 15:16

Otis Nhật Trường phải lòng cựu VĐV thể thao từng lập kì tích tại SEA Games 29?

TRẦN TRÚC
Với ngoại hình xinh đẹp và “in-tư” khủng, bóng hồng thể thao Nguyễn Hồng Nhung khiến nam thần Otis “bấn loạn”, liên tục thả thính.
Mang đến sân khấu màn múa nghệ thuật kết hợp với dải lụa ruy băng, Nhung Yoona đã thành công “cướp” đi trái tim của nhiều chàng trai. 

Tập 46 chương trình Tỏ tình hoàn mỹ sắp lên sóng vào thứ sáu tuần này sẽ chào đón nữ chính với ngoại hình xinh đẹp và “in-tư” cực khủng. Qua lời bật mí của MC Liêu Hà Trinh, dù chưa xuất hiện nhưng nữ chính đã khiến Sơn Soho và Otis khấn khích cực độ khi phần nào đoán được danh tính của cô nàng. Nữ chính vừa xuất hiện, hai chàng trai liền nhảy cẫng lên và đập tay nhau đầy đắc ý nhận ra cô nàng chính là cựu VĐV Nguyễn Hồng Nhung.

Nguyễn Hồng Nhung hay còn gọi là Nhung Yoona từng được gọi với những danh xưng mỹ miều như “cô gái bạc” trong làng thể thao Việt Nam hay “bóng hồng thể thao”. Năm 18 tuổi, Nhung Yoona làm rạng danh nước nhà vì đã giúp Việt Nam lập nên kì tích tại SEA Games 29 khi mang về tấm huy chương bạc đầu tiên với bộ môn thể dục nghệ thuật. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô nàng 22 tuổi này đã quyết định “giải nghệ” để theo đuổi nghề diễn viên, người mẫu đến nay đã được 3 năm. Hiện tại, Nhung Yoona còn là một giảng viên.

Mang đến sân khấu màn múa nghệ thuật kết hợp với dải lụa ruy băng, Nhung Yoona đã thành công “cướp” đi trái tim của nhiều chàng trai. Vừa trình diễn xong, Otis, Phú Thịnh, Đạt Kyo đều tranh nhau đưa nước để tạo được sự chú ý với người đẹp. Đứng giữa 3 chai nước của 3 “nam thần”, nữ chính đã chọn Đạt Kyo khiến Otis, Phú Thịnh suýt dắt tay nhau về vì quá “quê”.

Với hình mẫu bạn trai lý tưởng, Nhung Yoona cho biết bản thân thích một chàng trai có chiều cao khoảng 1m75 - 1m8 và có nụ cười đẹp. Khi đọc qua các tiêu chuẩn của Nhung Yoona, MC Liêu Hà Trinh khen nếu xét về độ “cười đẹp” thì Otis là chàng trai có nụ cười đẹp nhất. Dù hơi ngượng ngùng, Otis vẫn mạnh dạn đề nghị sẽ gửi mail riêng nụ cười của anh cho nữ chính.

Otis mạnh dạn đề nghị sẽ gửi mail riêng nụ cười của anh cho nữ chính.

Phát hiện hành vi “mờ ám” của Otis, Nhung Yoona nói: “Sao anh không cười trước mặt em đi mà anh phải gửi hình qua cho em? Cô nàng vừa nói dứt câu Otis đã “ba chân bốn cẳng” hí hửng chạy lên sân khấu rồi bất ngờ đứng gần ngay trước mặt Nhung Yoona nở nụ cười tươi rói. Bất ngờ với hành động của “nam thần”, nữ chính bất giác bước lùi lại sau 1 bước rồi che miệng cười ngại ngùng.

Hay trong lúc “giải mã” nữ chính, với từ khóa “Ai sẽ là người rửa bát?”, Nhung Yoona cho biết cô luôn đề cao sự công bằng trong các mối quan hệ nên ai cũng phải biết làm công việc này. Chớp thời cơ, Otis lại cho biết anh luôn là người làm hết các công việc từ giặt đồ, rửa bát, lau nhà, nấu cơm khiến các chàng trai phải trầm trồ. Nữ chính cũng lên tiếng: “Nếu em là người yêu của anh, chắc chắn em sẽ không để anh làm những công việc đó một mình”. 

MC Liêu Hà Trinh luôn là một “bà mai” đầy tâm lý trong chương trình.

Là một “bà mai” đầy tâm lý, MC Liêu Hà Trinh đã nhanh chóng cho Otis và Yoona chơi một trò chơi thú vị là mỗi người sẽ lần lượt chọn một công việc muốn làm. Nếu Otis cho biết mình thích nấu cơm hơn thì Nhung Yoona sẵn sàng là người rửa bát. Nếu Otis là người giặt đồ thì Nhung Yoona sẽ xung phong phơi đồ, dọn dẹp. “Em sẽ không chịu được nếu người mình thích làm tất cả mọi việc mà mình chỉ ngồi yên một chỗ”, nữ chính nói thêm.

Trước hành động cực đáng yêu của đàn anh, Gia Long và Anh Quang cảm nhận Otis có biểu hiện cực kì khác so với mọi ngày. Phải chăng chàng trai này đã phải lòng “bóng hồng thể thao” Nhung Yoona? Qua đoạn trailer mà chương trình tung ra, một chàng trai đã quyết định bấm nút quay lại tỏ tình. Người ấy là ai?

Các chàng trai hồ hởi khi được gặp “Bóng hồng thể thao” Nguyễn Hồng Nhung.

Đón xem chương trình Tỏ tình hoàn mỹ sẽ lên sóng lúc 19h30 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn hò hoàn mỹ.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất