Ẩm thực đặc trưng
Khu chợ ngoài trời khổng lồ ở Piazza delle Erbe là một địa điểm ăn chơi náo nhiệt. Hàng loạt quầy hàng nhiều màu sắc mang phong cách của thời Trung cổ. Nhiều gian hàng dài có mái che, được gọi Salone, xếp đầy những món ngon như xúc xích, prosciutto, pho mát, cá tuyết muối và mì ống tươi.
Ẩm thực ở Padua đặc sắc và mang đậm chất văn hóa Ý, du khách có thể đặt bàn cho bữa trưa ở những chuỗi nhà hàng ở thị trấn, theo dạng gia đình. Các món truyền thống như mì spaghetti hay tiramisu và cả những món hải sản tươi ngon đi kèm rượu vang hữu cơ đều có thể dễ dàng tìm thấy ở các nhà hàng, quán ăn của Padua.
Không gian nghệ thuật
Padua còn là một trung tâm nghệ thuật. Tại thị trấn, dọc theo kênh Piovego, Giardini dell'Arena là một công viên xinh đẹp với đấu trường La Mã và nhà thờ Cappella degli Scrovegni có từ thế kỷ 14, nơi trưng bày những bức bích họa đáng kinh ngạc của Giotto.
Những công viên, quảng trường được quy hoạch thành các khu ẩm thực đường phố, nơi diễn ra các buổi hòa nhạc, trình diễn sân khấu và cả những lớp học yoga tập thể. Những cảm thức về lối sống, nghệ thuật ở Padua thu hút một lượng lớn du khách đến trải nghiệm.
Đa văn hóa
Ghetto được xem là cuộc sống và trái tim của Padua, như một mê cung của những con phố hẹp. Nơi mà cộng đồng Do Thái đã sinh sống tách biệt từ những năm 1603 đến năm 1797. Khi khu phố được mở lại bởi Napoléon, nó trở thành một khu mang đậm văn hóa Do Thái. Ngày nay, khách du lịch có thể đến thăm Bảo tàng Do Thái và giáo đường Do Thái ở khu vực này.
Không chỉ sôi động vào ban ngày, không gian ban đêm được bao bọc bởi các cửa hàng thời trang và đồ cổ; Manfrotto và Tessuti Bevilacqua là những chợ dệt may sầm uất. Du khách có thể dễ dàng thấy các hoạt động văn hóa phù hợp với sở thích và “tận hưởng cuộc sống cá nhân” tại các cửa hàng ở Padua như Music Addict là nơi các DJ địa phương tìm đến với đĩa nhựa cổ điển; nhà hàng Osteria dei Fabbri cổ kính phù hợp cho những bữa ăn và quán Caffè della Piazzetta là nơi lý tưởng để thưởng thức rượu.
Không gian xanh
Mọi người ở Padua đều tự hào về Orto Botanico. Được thành lập vào năm 1545, Orto Botanico là khu vực để nuôi trồng cây thuốc với sự giám sát từ trường đại học của thành phố. Đây là vườn thực vật lâu đời nhất thế giới và được Unesco công nhận. Du khách có thể đến tham quan, đi bộ xung quanh và ngắm nhìn hơn 6.000 loài thực vật, cây và hoa kỳ lạ. Sinh vật đa dạng đến mức nếu đến lần đầu, bạn cần phải có một hướng dẫn viên.
Gần Orto Botanico là Prato della Valle, một quảng trường hình elip. Được bao quanh bởi 78 bức tượng bằng đá cẩm thạch, Prato della Valle là quảng trường lớn nhất của Ý. Không gian rộng lớn, quảng trường này phù hợp để tổ chức các buổi hòa nhạc và các hội chợ ẩm thực.
Cuộc sống về đêm
Một đêm đi chơi ở Padua được bắt đầu bằng một món ăn nhẹ tại quầy thức ăn đường phố, nơi bán bạch tuộc được nấu theo nhiều cách khác nhau và kèm một ly rượu vang. Sau đó là hòa vào không khí sôi nổi ở các quán bar hoặc không gian trầm lắng ở những quán cà phê cổ điển.
Nếu vào ban ngày, các quán cà phê là nơi lý tưởng để thưởng thức bánh ngọt, chocolate nóng và cappuccino, thì vào ban đêm, quán lại phục vụ cocktail và grappa (rượu chưng cất từ nho). Một trong số đó là Enoteca Treccani, nơi có thể thử các loại rượu của địa phương như Aperol spritz (một loại cocktail nổi tiếng với màu cam sáng và vị đắng – là biểu tượng của nước Ý) và đắm chìm trong không gian nghe nhạc jazz.