Lượng khí thải của Liên minh châu Âu (EU) từ tháng 1 đến tháng 3/2023 đo được là 941 triệu tấn CO2, giảm 2,9% so với năm trước, trong khi đó nền kinh tế ghi nhận tăng trưởng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Phát thải CO2 giảm ở 21 trong tổng số 27 quốc gia của khối EU, trong đó mức giảm lớn nhất được ghi nhận ở Bulgaria, Estonia và Slovenia. Tuy nhiên trái ngược với điều đó, mức phát thải lại tăng lên ở Ireland, Latvia, Slovakia, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan.
Theo Cơ quan thống kê Châu Âu (Eurostat), các hộ gia đình chiếm tỷ trọng lớn nhất - gần ¼ trong tổng lượng khí thải nhà kính, trong khi đó lĩnh vực sản xuất chỉ chiếm 1⁄5.
Điện và khí đốt là lĩnh vực có lượng khí thải giảm nhiều nhất, tuy nhiên 2 ngành này vẫn đóng góp 19% vào tổng lượng phát thải, ngoài ra nông nghiệp đóng góp 13%, vận chuyển và lưu trữ là 10%.
Trước tình trạng thời tiết cực đoan ngày càng khó lường do biến đổi khí hậu, EU đã thúc đẩy nhiều chính sách để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đầu năm nay, khối này cũng đã đề xuất kế hoạch sẽ cấm bán các loại ô tô chạy bằng xăng và dầu Diesel từ năm 2035.