, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 22/04/2023, 08:03

Phát thải khí nhà kính của Nhật Bản tăng 2% khi nền kinh tế phục hồi

LÊ KIÊN
(theo CNA)
Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản hôm 21/4 cho thấy, tính đến tháng 3/2022, lượng phát thải khí nhà kính tại đất nước này đã tăng 2%. Đây là mức tăng đầu tiên sau 8 năm khi hoạt động công nghiệp phục hồi trở lại sau sự sụt giảm do đại dịch Covid-19.
Một nhà máy tại khu công nghiệp Keihin ở Kawasaki, Nhật Bản. (Ảnh tư liệu minh họa: Reuters/Toru Hanai).

Theo dữ liệu từ Bộ Môi trường Nhật Bản, lượng phát thải khí nhà kính trong năm tài chính 2021 - 2022 đã tăng lên mức 1,17 tỷ tấn so với mức 1,15 tỷ tấn một năm trước đó. 

Nhật Bản là nước phát thải carbon lớn thứ 5 thế giới, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm 46% lượng khí thải so với mức của năm 2013. Nếu đạt được, lượng khí thải vào năm 2030 của Nhật Bản sẽ là 0,76 tỷ tấn. 

Chia sẻ với báo chí, ông Fumio Ito thuộc Bộ Môi trường Nhật Bản nói: “Sự gia tăng khí thải trong năm 2021 - 2022 là do tiêu thụ năng lượng tăng, điều này phản ánh sự phục hồi kinh tế sau suy thoái do đại dịch gây ra”.

Mặc dù vậy, so với năm 2019 - 2020 thời kỳ trước đại dịch, con số này vẫn thấp hơn 3%. "Chúng tôi không lạc quan cũng không bi quan về việc đạt được mục tiêu đến năm 2030. Nhưng chúng tôi cần đạt được tiến bộ ổn định trong các biện pháp của mình để thực hiện được mục tiêu đó", ông Ito cho biết thêm.

Theo Bộ Môi trường, lượng khí nhà kính được hấp thụ bởi rừng và các nguồn khác trong năm 2021 - 2022 là 47,6 triệu tấn, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong 4 năm.

Sau sự cố rò rỉ nhà máy điện hạt nhân năm 2011 ở Fukushima, lượng khí thải ở Nhật Bản đã tăng lên khiến các lò phản ứng đóng cửa buộc Nhật Bản phải tăng cường sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. 

Theo dữ liệu của chính phủ Nhật Bản, năng lượng tái tạo chiếm 20,3% trong tổng số 1,03 nghìn tỷ kilowatt giờ điện được tạo ra trong năm 2021 - 2022, tăng 0,5 điểm phần trăm so với năm trước đó. Năng lượng hạt nhân tăng 3 điểm phần trăm lên 6,9%, trong khi nhiệt điện chiếm 72,8% thì giảm 3,5 điểm phần trăm.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm





Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất