, //, :: GTM+7

Nghệ An ghi nhận nhiều thiệt hại sau hơn 3 ngày mưa lụt

Mưa lớn trong hơn 3 ngày qua ở Nghệ An cùng với việc xả đập ở một số địa phương đã khiến cho nhiều huyện bị ngập sâu, có nơi nước ngập đến mái nhà, bước đầu ghi nhận thiệt hại về người và nhiều tài sản. 

Thanh Chương là địa bàn bị ảnh hưởng của lũ lụt nhiều nhất.

Như Nông thôn Việt đã đưa tin, mưa to kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru đã khiến cho nhiều địa phương ở Nghệ An bị ngập lụt, trong đó đặc biệt là địa bàn huyện Thanh Chương bị ngập nặng. Theo báo cáo nhanh của huyện Thanh Chương, với lượng mưa trung bình 150 – 180mm, một số nơi lượng mưa lên tới 336mm như ở xã Thanh Mỹ và Thanh Thuỷ. Việc mưa to kéo dài cộng thêm thủy điện Khe Bố xả lũ đã khiến cho nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. 

Thống kê ban đầu, tại huyện Thanh Chương, có 776 ngôi nhà và 3 trường học bị ngập lụt. Hơn 2.000m bờ rào của hộ dân, trường học và trụ sở UBND các xã bị đổ sập. Ngoài ra, có hơn 3.000 con gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi; 34 con lợn và 2 con bò bị thiệt hại. Đặc biệt trên địa bàn Thanh Chương ghi nhận 2 trường hợp bị thiệt hại về người. 

Tại thành phố Vinh ngày 30/9, trời tạnh mưa và các tuyến đường trên địa bàn thành phố cơ bản đã rút nước, nhưng từ khoảng 19h tối, trời lại bắt đầu đổ mưa, tuy nhiên lượng mưa không quá lớn. Thiệt hại tài sản chủ yếu là các phương tiện giao thông bị chết máy, một số cây xanh bị ngã đổ. Theo thông tin từ xã Nghi Ân (TP Vinh), ngày 29/9 trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn rò rỉ điện, nạn nhân là anh N.H.A (sn 1999 tai xóm Kim Chi, xã Nghi Ân) trong lúc sử dụng máy bơm để bơm nước lụt đã bị điện giật tử vong. 

Lực lượng chức năng huyện Nghi Lộc xuyên đêm tìm kiếm thi thể của 2 vợ chồng bị lũ cuốn.

Trong khi đó tại huyện Nghi Lộc, một vụ đuối nước thương tâm khác cũng đã xảy ra khi nạn nhân là 2 vợ chồng trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc bị nước cuốn trôi khi đang trên đường đi khám bệnh về. Theo đó, người chồng là anh N.V.A (SN 1984) vợ là chị N. T. L (SN 1985). Sáng ngày 30/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 vợ chồng vào lúc 7h và 8h30 cách vị trí gặp nạn 30m. Được biết, 2 vợ chồng đã có 3 người con còn rất nhỏ, sự ra đi bất ngờ của cha mẹ khiến cho các cháu trở thành những đứa trẻ mồ côi, tương lai trở nên khó khăn và vất vả. 

Trên địa bàn Huyện Yên Thành và huyện Quỳnh Lưu ngày 30/9, nước từ các đập xả đổ về đã khiến cho nhiều khu vực bị ngập nặng. Các xã Hậu Thành, Phúc Thành, Đức Thành, Tân Thành… của huyện Yên Thành nước dâng nhanh khiến nhiều hộ dân xoay trở không kịp, nhiều tài sản của người dân đã bị ngập trong nước, hoa màu, gia súc gia cầm của người dân bị thiệt hại không nhỏ. Chiều tối ngày 30/9, huyện Yên Thành bắt đầu có mưa trở lại. Trên địa bàn cũng ghi nhận trường hợp một cháu nhỏ (3 tuổi, quê Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) bị nước cuốn trôi và tử vong trên địa phận xã Tân Thành khi cùng với mẹ về quê ngoại chơi. 

Khu vực thị xã Hoàng Mai và dọc đường Quốc lộ 1 nhiều nơi bị ngập sâu.

Còn tại khu vực phường Quỳnh Thiện của TX Hoàng Mai, và nhiều xã khác trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, nước lụt dâng cao gần 1 mét. Riêng Quốc lộ 1 tại tại Km405+500 địa phận khối 7, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, nước ngập sâu 40-50 cm. Do nước ngập sâu, các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này phải di chuyển chậm để hạn chế việc nước lụt tạo thành sóng tràn vào nhà dân, do đó các phương tiện giao thông qua đoạn này bị ách tắc. Lực lượng chức năng đã thường trực để điều tiết các phương tiện giao thông nhằm giảm ùn ứ. 

Trên địa bàn huyện Anh Sơn, khu vực bãi cây sanh thuộc bản Cao Vều 2, xã Phúc Sơn xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Trong ngày 30/9, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn đã đi thị sát, chỉ đạo xử lý, gia cố khắc phục những điểm sạt lở, đồng thời chia sẻ những khó khăn và động viên bà con nhân dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. 

Theo thống kê sơ bộ ban đầu trên toàn tỉnh Nghệ An, mưa lụt đã khiến 9 người thiệt mạng, 1 người mất tích, gây thiệt hại khoảng 577 héc-ta lúa, 3.271 héc-ta hoa màu, 89 héc-ta cây công nghiệp; hơn 600 con gia súc và khoảng hơn 17.200 con gia cầm bị chết và lũ cuốn. Lũ lụt cũng đã khiến nhiều tuyến đường, cầu cống bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, người và phương tiện không thể qua lại, trong đó có các điểm trọng yếu như 2 vị trí tại QL48, 9 vị trí tại QL48E, 5 vị trí tại QL15, 17 vị trí tại các tỉnh lộ và nhiều nơi khác.

Hình ảnh cập nhật tình hình mưa lụt tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 30/9:

Huyện Hưng Nguyên

Hưng Nguyên xảy ra sự cố vỡ đê Hội Tĩnh đoạn qua xóm 7, làng Rào, xã Hưng Đạo.
Lực lượng chức năng cùng với người dân địa phương đội mưa khắc phục sự cố vỡ đê trong đêm.

Huyện Nghi Lộc

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể của 2 vợ chồng bị lũ cuốn trên đường đi khám bệnh về.
Sáng sớm ngày 30/9, thi thể của 2 vợ chồng đã được tìm thấy.

Huyện Anh Sơn

Các xã Cao Sơn, Tào Sơn, Lĩnh Sơn, Lạng Sơn, Khai Sơn của huyện Anh Sơn bị ảnh hưởng nặng nề.
Một hộ dân tại xã Lĩnh Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, may mắn không thiệt hại về người.
Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng, hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.
Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng, hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.
Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng, hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.
Chính quyền địa phương đi kiểm tra tại một số vị trí bị sụt lở, ngập lụt tại các xã Cao Sơn, Tào Sơn, Lĩnh Sơn, Lạng Sơn, Khai Sơn để đưa ra phương án xử lý.
Lãnh đạo huyện Anh Sơn trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống sạt lở, ngập lụt tại một số xã trên địa bàn huyện. 
Sạt lở đất ở bãi cây Sanh thuộc bản Cao Vều 2, xã Phúc Sơn của huyện Anh Sơn, khu vực có các cột điện cao thế.

Quốc lộ 1

Quốc lộ 1 tại tại Km405+500 địa phận khối 7, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, nước ngập sâu 40 - 50cm.
Ngập nước đã gây nên tình trạng ù ứ và ách tắc giao thông.
Quốc lộ 1 đoạn khu vực Thị xã Hoàng Mai bị ngập.
Quốc lộ 1 đoạn khu vực Thị xã Hoàng Mai bị ngập.

Thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai nước dâng lên đến nửa người.
Nhiều tài sản của người dân bị ngập trong nước.
Lực lượng chức hỗ trợ người dân ứng phó với lụt.
Những người dân đang dùng thuyền để di chuyển tài sản đến nơi khác.
Khu vực trước chợ Hoàng Mai.
Trung tân y tế thị xã Hoàng Mai cũng ngập trong nước.
Trường học ngập sâu, học sinh phải nghỉ học.

Huyện Quỳnh Lưu

Nhiều khu vực ở huyện Quỳnh Lưu nước vẫn dâng cao.
Lực lượng chức năng và người dân sơ tán người già, trẻ con.
Nước lũ dâng cao gần ½ cổng nhà.

Thị xã Thái Hòa

Khu vực khối Tây Tiến, thị xã Thái Hòa bị ngập nặng.
Khu vực khối Tây Tiến, thị xã Thái Hòa bị ngập nặng.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển gia súc đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển gia súc đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển gia súc đến nơi an toàn.

Huyện Yên Thành

Khu vực xóm Đông Thượng, xã Hậu Thành.
Nước ngập ngang nhà một hộ dân ở  xóm 1, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.
Nước phủ trắng khu vực trước trường THPT Phan Đăng Lưu, thị trấn Yên Thành.
Quốc lộ 7B đoạn đi qua thị trấn Yên Thành bị ngập sâu.
Một cây cầu ở khu vực xã Văn Thành, nước dâng cao gần đến mặt cầu.

Huyện Thanh Chương

Thanh Chương là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lụt do nước thượng nguồn đổ về cộng với việc xả đập khiến cho nhiều khu vực nhà cửa bị ngập đến tận mái. 
Xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương được xèm là khu vực rốn lũ.
Không chỉ ghi nhận thiệt hại về người, nhiều gia súc gia cầm ở huyện Thanh Chương cũng bị nước lũ nhấp chìm và cuốn trôi.

Huyện Diễn Châu

Một trang trại nuôi gà ở xã xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu có hơn 4.000 con gà bị chết do mưa lũ.

Ảnh: Nhóm PV, CTV, người dân các địa phương cung cấp.


LÊ KIÊN
|
01/10/2022
Tags

Bình luận

Thời sự


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất