Ngay sau lễ khởi động, cán bộ Hạt Kiểm lâm Minh Hóa, Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao và người dân đã tiến hành trồng mới trên 10 nghìn cây giống bản địa, gồm: giỗi, lim xanh, lát hoa, gáo vàng, re hương...
Dự kiến đến cuối năm 2022, Chương trình trồng, phục hồi rừng bằng giống cây bản địa tại huyện Minh Hóa sẽ triển khai trồng mới thêm 40ha tại các xã trên địa bàn huyện Minh Hóa.
Theo đó, các hộ dân tham gia Chương trình sẽ được cung cấp cây giống, phân bón và được hỗ trợ thêm một phần kinh phí trồng, chăm sóc rừng.
Chương trình trồng, phục hồi rừng bằng giống cây bản địa tại huyện Minh Hóa được thực hiện nhằm góp phần đa dạng hoá rừng, đồng thời tạo thêm việc làm và nâng cao sinh kế, tăng thu nhập cho người dân địa phương.