, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 21/12/2022, 10:03

Quốc gia gặp tuyển Việt Nam tối nay: Nắm thứ cả thế giới cần, thu về tỷ USD

NGHI DUNG
(tổng hợp)
Nước này có dân số không đông nhưng lại đang nắm trong tay thứ có thể xuất khẩu đem về nhiều tiền.

Tối nay, Việt Nam gặp Lào trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022. Lào là quốc gia không giáp biển nhưng có lợi thế quan trọng mà các nước khác cũng đang cần.

Lào có tiềm năng sản xuất điện từ thủy điện, vì vậy nước này đã sản xuất điện và xuất khẩu sang các nước trong đó có Việt Nam bởi điện là năng lượng quan trọng cho phát triển kinh tế.

Trong năm 2022, xuất khẩu điện đã đem lại cho Lào nguồn thu trị giá trên 1,76 tỷ USD

Lào đã ký các hợp đồng mua bán điện năng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam  tại 25 dự án với tổng công suất lắp đặt 2.180 MW.

Bên cạnh việc xuất khẩu sang Việt Nam, hiện nay, lượng điện năng Lào cũng được xuất khẩu sang Campuchia, đạt 445 MW. Trong năm 2030 Lào sẽ xuất khẩu hơn 6.000 MW điện năng sang Campuchia. 

Ngoài ra, Lào còn xuất khẩu điện năng sang nhiều nước khác nữa trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc và Singapore.

Lào hiện có 90 nhà máy phát điện trên khắp cả nước với  77 nhà máy thủy điện, 8 nhà máy điện Mặt Trời, 4 dự án điện sinh khối và 1 nhà máy nhiệt điện than.

GDP của Lào hiện hơn 18 tỷ USD. 

GDP bình quân đầu người của Lào khoảng 2551 USD. 

 Ngoài sản xuất điện, Lào còn có nhiều lĩnh vực có tiềm năng phát triển kinh tế gồm nông nghiệp, du lịch và giao thông vận tải.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất