, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 07/08/2022, 09:52

Quốc gia ở cạnh Việt Nam, dân số chưa bằng Hà Nội, nắm trong tay thứ nhiều nơi rất cần

NGHI DUNG (tổng hợp)
Trong những năm qua, thủy điện mang về nguồn thu lớn cho đất nước này.

Đất nước này hơn 7 triệu dân nhưng được ví như là ắc quy của châu Á.

Tiềm năng thủy điện của Lào trên dòng chính sông Mê kông (trên lãnh thổ Lào) là khoảng 7.500 MW, giữa biên giới sông của Lào - Thái Lan là 2.500 MW, còn trên dòng nhánh lên đến 13.000 MW.

Về hợp tác với Việt Nam, hiện Lào đã ký các hợp đồng mua bán điện năng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại 25 dự án với tổng công suất lắp đặt 2.180 MW.

Ngay cả Singapore cũng phải mua điện từ Lào. Theo đó, 100 megawatt (MW) điện (thủy điện) từ Lào sẽ được đưa tới Singapore bằng các đầu nối liên kết hiện có trong khuôn khổ dự án tích hợp điện của Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore. 

Bên cạnh việc xuất khẩu điện sang Việt Nam, hiện nay, lượng điện năng Lào cũng được xuất khẩu sang Campuchia, đạt 445MW. 

Thời gian qua, Chính phủ Lào tập trung triển khai hàng loạt các dự án thủy điện trên toàn quốc nhằm thực hiện tham vọng trở thành nguồn cung điện năng của Đông Nam Á.

Theo Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, nước này có 86 dự án năng lượng với tổng công suất lắp đặt hơn 10.400MW, trong đó hơn 80% là thủy điện. Trong 5 năm qua, Lào đã xuất khẩu hơn 6.400 MW điện sang Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar. 

GDP của Lào năm 2021 khoảng 19,90 tỷ USD với GDP bình quân đầu người 2600 USD/người/năm.

 Thống kê quốc gia Lào cho biết lạm phát của nước này trong tháng 5/2022 đã tăng kỷ lục, lên tới 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân được cho là do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã dẫn tới việc thiếu hụt nguồn cung dầu thô trên toàn thế giới, và đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất