, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 07/04/2023, 14:53

Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam ra mắt chi hội miền Nam

TUẤN ANH
Chiều 7/4/2023, tại Đồng Nai, Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông nghiệp Tuần hoàn miền Nam.
Quang cảnh buổi lễ ra mắt.

Trước đó, Hội cũng đã thành lập và ra mắt 2 Chi hội miền Bắc và miền Trung. Như vậy, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam đã từng bước kiện toàn được bộ máy của Hội với việc có đầy đủ các chi hội từ Bắc tới Nam. 

Ra mắt Ban chấp hành Chi Hội Nông nghiệp Tuần hoàn miền Nam.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam đã trao quyết định thành lập Chi hội và giới thiệu Ban chấp hành Chi hội miền Nam với 7 thành viên. Trong đó, bà Hồ Thị Tú Anh - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Truyền thông Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam được đề cử làm Chi hội trưởng; Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh - Nguyên Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh làm Chi hội phó Thường trực; Ông Hồ Đăng Khoa - Ủy viên BCH Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm làm Chi hội phó. 

Bà Hồ Thị Tú Anh - Chi Hội trưởng Chi Hội Nông nghiệp Tuần hoàn miền Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chi hội Nông nghiệp Tuần hoàn miền Nam ra đời và đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực trong công tác hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân các tỉnh thành phía Nam triển khai có hiệu quả các mô hình kinh tế tuần hoàn; chuyển giao các công nghệ xử lý phụ phẩm, phế phẩm, chất thải trong nông nghiệp nhằm hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hồ Thị Tú Anh - Chi Hội trưởng Chi Hội Nông nghiệp Tuần hoàn miền Nam khẳng định: “Chi hội sẽ là cầu nối để các bên tham gia sâu rộng hơn quá trình chuyển đổi từ khai thác nông nghiệp kiểu truyền thống sang nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, thuận tự nhiên, khép kín, vừa gia tăng giá trị sản phẩm, đảm bảo lợi ích kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Đây được xem là xu hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai”.

Ngày 11/12/2021, tại Hà Nội, Ban vận động thành lập Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sự ra đời của Hội mang ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh Bộ NN&PTNT Việt Nam đang thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất