, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 09/06/2022, 15:26

Ra mắt tour "Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn"

THI HỒNG
(sggp.org.vn)
Ngày 8/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cùng đoàn tham quan, khảo sát tour du lịch “Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn” trên địa bàn quận 5, TP.HCM.
Du khách thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật Lân - Sư - Rồng tại Quảng trường Garden Mall. Ảnh: thanhuytphcm

Theo lộ trình tour, đoàn tham quan Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước trên đường Châu Văn Liêm; tiếp đến là Di tích Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán (nay là Bệnh viện Nhiệt đới - nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị thực dân Pháp giam giữ và trút hơi thở cuối cùng). Kế đến, đoàn được thưởng thức món chè đặc sắc tại địa phương; xem biểu diễn nghệ thuật lân - sư - rồng tại quảng trường Garden Mall; tham quan Di tích lịch sử chùa Thiên Tôn ở đường An Bình...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng mong muốn các doanh nghiệp du lịch cùng chung tay xây dựng những sản phẩm riêng có ở quận 5, làm tiền đề cho những sản phẩm du lịch đặc trưng khác. “Các quận huyện khác cũng thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM để có thêm sản phẩm chuyên biệt, thu hút khách quay lại từng quận huyện nói riêng, TPHCM nói chung. Sài Gòn - TP.HCM sẽ luôn là nơi năng động, sáng tạo, chào đón du khách đến tham quan với thái độ nhiệt tình, thân ái nhất”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất