Rác thải nhựa đang thực sự dấy lên một hồi chuông cảnh báo về ô nhiễm môi trường. Theo OECD, vào năm 2060, sản lượng hàng năm của các sản phẩm nhựa làm từ nhiên liệu hóa thạch sẽ đạt mức cao ngất ngưỡng 1.2 tỷ tấn. Song song đó, chất thải nhựa cũng được dự báo là vượt quá 1 tỷ tấn.
Báo cáo dự án của OECD cho biết, ngay cả khi con người đã nhận thức được và có những hành động tích cực để cắt giảm nhu cầu sử dụng đồ nhựa và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, thì thực tế cho thấy, sản lượng nhựa vẫn gần như tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 40 năm.
“Ô nhiễm rác thải nhựa đang là một trong những thách thức lớn về môi trường của thế kỷ 21. Chúng gây ra thiệt hại trên diện rộng đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người”. - ông Mathias Cormann, người đứng đầu tổ chức OECD nói.
Ngày nay, cộng đồng quốc tế đã có nhiều báo động về khối lượng và mức độ phổ biến của ô nhiễm rác thải nhựa, cũng như tác động tiêu cực của nó đến môi trường và đời sống con người. Các chính sách phối hợp toàn cầu có thể thúc đẩy đáng kể tỷ lệ chất thải nhựa được tái chế trong tương lai từ 12% lên 40%.
Thâm nhập vào những vùng xa xôi và nguyên sơ nhất trên hành tinh, các vi hạt nhựa đã được phát hiện thấy bên trong cơ thể nhiều loài cá sinh sống ở những vùng sâu nhất của đại dương, hoặc thậm chí nhiều loại bị mắc kẹt lâu năm bên trong lớp băng ở Bắc Cực.
Ngoài ra, các mảnh vụn của rác thải nhựa ước tính đã gây ra cái chết cho hơn 1 triệu con chim biển và hơn 100.000 động vật có vú sống ở các vùng biển mỗi năm.
Kể từ những năm 1950, ước tính đã có khoảng 8.3 tỷ tấn nhựa được sản xuất với hơn 60% trong số đó được vứt ra các bãi rác. Hầu hết số rác thải nhựa đó được xử lý bằng cách đốt cháy hoặc xả trực tiếp ra sông suối và đại dương.
Năm 2019, có khoảng 460 triệu tấn nhựa đã được sản xuất và sử dụng. Con số này nhiều gấp đôi so với 20 năm trước đó. Song song với việc sử dụng đồ nhựa, lượng rác thải nhựa cũng tăng gần gấp đôi, vượt 350 triệu tấn, và chưa đến 10% trong số đó được tái chế.
Hiện tại, ước tính có gần 100 triệu tấn rác thải nhựa chưa được quản lý đúng cách và khoa học hoặc chúng bị rò rỉ ra môi trường sống, con số này dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2060.
Được biết đầu năm nay, Liên Hợp Quốc đã khởi động chương trình để phát triển một hiệp ước nhằm ràng buộc các quốc gia trên thế giới hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa.