, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 13/12/2022, 15:54

Rò rỉ hình ảnh 2 dòng xe mới nhất của ZIO Motors trước ngày ra mắt

Trong các sự kiện gần đây, hình ảnh thực tế của một số dòng xe đến từ hãng xe máy điện Hàn Quốc ZIO Motors sắp tung ra thị trường vào ngày 28/12 năm nay đã lộ diện, khiến người dùng nóng lòng chờ đợi.

Chỉ sau hơn 1 tháng kể từ ngày nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh được khánh thành hôm 31/10, cho đến nay, một số hình ảnh các mẫu xe ZIO dự kiến ra mắt trong ngày 28/12 năm nay đã rò rỉ trước ngày ra mắt. Tuy nhiên, những hình ảnh thực tế này không khỏi khiến người tiêu dùng bị thu hút, hứa hẹn một sự bùng nổ lớn trong những ngày cuối năm 2022.

Hình ảnh xe máy điện ZIO trong sự kiện văn hóa Hàn - Việt

Những hình ảnh rò rỉ này đã “nhá hàng” một số chi tiết đắt giá trên các dòng xe mới. Đầu tiên là thiết kế của mẫu xe với đặc trưng thiết kế đường nét mạnh mẽ, phóng khoáng. Và không khó để nhận ra đây là thiết kế rất phù hợp cho phái nam, hay cả những bạn nữ với cá tính mạnh.

Một phiên bản xe được dự đoán nằm trong bộ sưu tập ra mắt sắp tới.

Với một dòng xe khác, chúng ta dễ dàng nhận ra nét cổ điển, nữ tính nhưng cũng không kém phần năng động. Với kích thước nhỏ nhắn, phù hợp với vóc dáng người Việt Nam, đặc biệt là với giới nữ, dòng xe này dự đoán sẽ làm sóng làm gió trong đợt cuối năm 2022 - đầu năm 2023.

Một phiên bản xe được dự đoán nằm trong bộ sưu tập ra mắt sắp tới.

Ngoài ra, dù chỉ đưa ra hình ảnh ở một số góc chụp đơn giản, nhưng có thể nhận ra rằng, “những mẫu xe mới này có thiết kế khá bắt mắt, bắt kịp xu hướng hiện nay…” - theo chia sẻ trên Facebook của một khách hàng tham gia lễ hội Hàn - Việt hôm 10/12.

Những hình ảnh thực tế này liệu có là tất cả những gì ZIO Motors sẽ công bố chính thức trong ngày 28/12, hay còn những bí mật nào khác đang chờ đón người tiêu dùng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi màn ra mắt chính thức của các mẫu xe ZIO, tính năng cao cấp và hiện đại nào của “các chú ngựa chiến đến từ xứ kim chi” này sẽ được tiết lộ.

Kỳ vọng vào một màn ra mắt ấn tượng của các dòng sản phẩm

Theo công bố trước đây, các mẫu xe này được ứng dụng nền tảng công nghệ tiên tiến đến từ Hàn Quốc với các tính năng như hệ thống khởi động chống ga bất ngờ, khắc phục lỗi phóng ga đột ngột thường gặp ở một số dòng xe điện trước đây,… Công nghệ pin LFP tiên tiến, có nhiều ưu điểm về kích thước gọn nhẹ, tuổi thọ cao, khả năng chống cháy nổ hiệu quả, chu kỳ nạp xả lớn và mật độ năng lượng cao. Nhờ ứng dụng pin LFP, xe máy điện ZIO có thể di chuyển quãng đường lý tưởng tới hơn 100km chỉ sau một lần sạc.

Như vậy, dù chưa có công bố chính thức về mức giá nhưng với những sự khác biệt từ thiết kế đến động cơ, pin…, các mẫu xe này dự sẽ làm nên chuyện lớn, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ trong ngành công nghiệp xe điện hiện nay tại thị trường Việt Nam.

Sau một thời gian dài xây dựng và cải tiến, đợt ra mắt này dự sẽ là cú bùng nổ tới thị trường xe điện Việt Nam vô cùng sôi động hiện nay, nhắm đến nhiều tập khách hàng khác nhau. Trong đó, các phiên bản đều nhắm đến những người dùng tìm kiếm một chiếc scooter điện cao cấp, thay thế cho các dòng xe ga truyền thống.

Thương hiệu xe máy điện có nhiều sự cạnh tranh trên thị trường nhưng với những nỗ lực và thành quả ban đầu, thương hiệu xe máy điện Hàn Quốc ZIO Motors đang thể hiện mình không e ngại bất cứ thương hiệu nào trên thị trường. Dù vậy, ZIO cũng như các thương hiệu xe máy điện vẫn còn nhiều việc phải làm để thay đổi thói quen của người dùng, khi doanh số xe máy truyền thông vẫn ở mức cao.

Tìm hiểu thêm tại:

Website: https://ziomotors.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041901471714

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất