, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 01/10/2021, 14:10

Sáng chế mới giúp hạn chế sự nóng lên toàn cầu

NGUYỄN HẠNH
(SGGP)
Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một loại sơn giúp hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách làm mát các tòa nhà và giảm nhu cầu sử dụng máy lạnh.
Loại sơn trắng mới có khả năng phản chiếu 98,1% ánh sáng Mặt trời. Ảnh chụp màn hình

Live Science đưa tin, các kỹ sư của Đại học Purdue (Mỹ) tháng 10 năm ngoái đã giới thiệu một loại sơn có màu trắng hơn hầu hết các loại sơn hiện nay. Nhưng giờ đây, họ đã vượt lên chính mình bằng cách tạo ra loại sơn trắng nhất thế giới và có khả năng làm mát.

Science Daily cho hay, loại sơn này đã giành được danh hiệu từ Kỷ lục Guinness Thế giới vì hai tính năng. Thứ nhất, nó có nồng độ barium sulfate rất cao. Thứ hai, kích thước hạt của hợp chất rất đa dạng. Nhờ đó mà loại sơn này có khả năng phản xạ ánh sáng lên tới 98,1%. Cứ 1% độ phản xạ có thể làm giảm 10 watt nhiệt hấp thụ từ Mặt trời trên mỗi m2. 

Các kỹ sư cho biết họ đã sử dụng một quy trình gọi là làm mát bằng bức xạ. Đó là một công nghệ làm mát thụ động giúp giảm chi phí làm mát không gian, chống lại hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và làm giảm bớt sự nóng lên toàn cầu.

Như Mashable đã đưa tin, mục đích của việc tạo ra màu sơn trắng như vậy là để phản chiếu ánh sáng Mặt trời và giúp làm mát các tòa nhà. Sơn hoạt động bằng cách làm mát tòa nhà, giảm thiểu nhu cầu sử dụng điều hòa và từ đó, giúp tiết kiệm năng lượng cũng như chống lại khủng hoảng khí hậu.

Theo một báo cáo trước đây của CNBC, 28% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới là từ hệ thống sưởi, làm mát và chiếu sáng trong nhà.

Loại sơn này hiện chưa có mặt trên thị trường, nhưng nhóm nghiên cứu tiết lộ rằng họ đang hợp tác với một công ty để sớm đưa loại sơn này ra thị trường.Live Science đưa tin, các kỹ sư của Đại học Purdue (Mỹ) tháng 10 năm ngoái đã giới thiệu một loại sơn có màu trắng hơn hầu hết các loại sơn hiện nay. Nhưng giờ đây, họ đã vượt lên chính mình bằng cách tạo ra loại sơn trắng nhất thế giới và có khả năng làm mát.

Science Daily cho hay, loại sơn này đã giành được danh hiệu từ Kỷ lục Guinness Thế giới vì hai tính năng. Thứ nhất, nó có nồng độ barium sulfate rất cao. Thứ hai, kích thước hạt của hợp chất rất đa dạng. Nhờ đó mà loại sơn này có khả năng phản xạ ánh sáng lên tới 98,1%. Cứ 1% độ phản xạ có thể làm giảm 10 watt nhiệt hấp thụ từ Mặt trời trên mỗi m2. 

Các kỹ sư cho biết họ đã sử dụng một quy trình gọi là làm mát bằng bức xạ. Đó là một công nghệ làm mát thụ động giúp giảm chi phí làm mát không gian, chống lại hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và làm giảm bớt sự nóng lên toàn cầu.

Như Mashable đã đưa tin, mục đích của việc tạo ra màu sơn trắng như vậy là để phản chiếu ánh sáng Mặt trời và giúp làm mát các tòa nhà. Sơn hoạt động bằng cách làm mát tòa nhà, giảm thiểu nhu cầu sử dụng điều hòa và từ đó, giúp tiết kiệm năng lượng cũng như chống lại khủng hoảng khí hậu.

Theo một báo cáo trước đây của CNBC, 28% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới là từ hệ thống sưởi, làm mát và chiếu sáng trong nhà.

Loại sơn này hiện chưa có mặt trên thị trường, nhưng nhóm nghiên cứu tiết lộ rằng họ đang hợp tác với một công ty để sớm đưa loại sơn này ra thị trường.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất