, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 16/06/2022, 10:39

Sắp diễn ra Lễ hội Dù lượn Nha Trang năm 2022

PV
(baochinhphu.vn)
UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý cho Công ty TNHH Du lịch thể thao mạo hiểm Hòn Én tổ chức Lễ hội Dù lượn Nha Trang năm 2022 từ ngày 01-03/7.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu, trước khi tiến hành tổ chức lễ hội, Công ty TNHH Du lịch thể thao mạo hiểm Hòn Én xin phép và phải được Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng cấp phép điểm bay tại Công viên Thanh niên và bãi đất gần Hòn Đỏ; chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để thống nhất kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Lễ hội sẽ có nội dung bay biểu diễn kết hợp với bay dù lượn có động cơ tại Công viên Thanh niên với quy mô 10 phi công tham gia theo 2 tuyến với độ cao từ 50m đến 100m. 

Trong đó, tuyến 1, cất cánh tại Sân bóng Thanh niên bay dọc theo bãi biển Nha Trang (cách bờ 100m) đến Viện Pasteur Nha Trang và ngược lại; tuyến 2, cất cánh tại bãi đất gần Hòn Đỏ bay dọc theo bãi biển Nha Trang (cách bờ 100m) đến Resort Amiana và ngược lại. 

Nội dung thứ 2 là thi đấu giải dù lượn không động cơ (gồm: hạ cánh chính xác; đường trường tính điểm tam giác) và bay biểu diễn, bay đôi trải nghiệm cho du khách tại điểm bay Hòn Én, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang với quy mô từ 50 đến 80 phi công tham gia.

Hiện nay việc đưa sản phẩm Dù lượn không động cơ để phục vụ khách du lịch tại điểm bay Hòn Én, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang đang được nhiều du khách ưa chuộng, đồng thời đây là sản phẩm mới của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa sẽ thu hút nhiều khách du lịch trong thời gian tới.

Việc chuẩn bị tổ chức Lễ hội Dù lượn Nha Trang 2022 và các sự kiện "Nha Trang Chào hè 2022" được tỉnh Khánh Hòa tổ chức từ nay đến cuối năm, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ đón được nhiều du khách và phấn đấu đạt các mục tiêu tăng trưởng của ngành du lịch đã đặt ra trong Chương trình trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2022.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất