, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 27/12/2022, 10:16

Ông lớn chuyển dây chuyền sản xuất thứ cả thế giới dùng sang VN, làm ăn thế nào?

NGHI DUNG
(tổng hợp)
Đây là công ty lớn trên thế giới, ghi nhận lãi "khủng" trong những năm qua.

Nikkei Asia dẫn nguồn tin thân cận cho biết Apple đã yêu cầu Foxconn nhanh chóng chuẩn bị để có thể lắp ráp MacBook tại Việt Nam sớm nhất từ tháng 5 năm sau. 

Hiện, các nhà máy của các đối tác của Apple đã lắp ráp loạt sản phẩm chủ lực của Táo khuyết như iPad, AirPods và giờ là Apple Watch và MacBook.

Hồi tháng 8/2020, tập đoàn Foxconn - một doanh nghiệp lớn trong chuỗi sản xuất, cung ứng của Apple vừa ký hợp đồng với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (SBG) để thuê thêm 50,5ha đất xây nhà máy mới. 

Sau khi hoàn thành nhà máy mới của Foxconn tại Khu công nghiệp Quang Châu, sẽ tuyển thêm khoảng 30.000 lao động vào làm.

Nếu như năm 2018, Apple mới chỉ có 14 nhà máy sản xuất tại Việt Nam, thì chỉ 2 năm sau đó (2020), con số này đã tăng lên 22.

Hiện tại, Apple có 31 nhà máy ở Việt Nam với số lượng công nhân lên đến 160.000 lao động.

Trong báo cáo tài chính quý 4/2022, Apple cho biết: "Chúng tôi đã lập kỷ lục ở phần lớn các thị trường, đặc biệt ấn tượng ở Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Mexico".

Trước đó, trong quý III, Apple ghi nhận doanh thu 90,15 tỷ USD trong quý III, tăng 8,1% theo năm. Trong đó, doanh thu từ iPhone là 42,63 tỷ USD, tăng 9,67% theo năm.

Trong năm 2021, dù ảnh hưởng của đại dịch song Apple ghi nhận doanh thu 350 tỷ USD , tăng 33% với 100 tỷ USD so với năm 2020.

 Đây là mức tăng trưởng lớn nhất kể từ năm 2010 của tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Cupertino. Apple được thành lập năm 1976. Hiện, Apple là một tập đoàn công nghệ toàn cầu có trụ sở tại California chuyên thiết kế, phát triển và phân phối các thiết bị tiêu dùng, phần mềm

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất