, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 12/07/2022, 13:34

Scotland Phương Đông

LÊ PHAN
(phunuonline.com.vn)
Với những cánh rừng thông trải dài, thảm thực vật phong phú, nhiệt độ quanh năm chưa đến 20 độ C, thành phố Shillong ở miền Đông Bắc Ấn Độ được mệnh danh là "Scotland của phương Đông".

Thuộc bang Meghalaya (nơi ở của mây), Shillong sở hữu khung cảnh hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng gồm núi, thác, hồ nước trong vắt và những con đường mòn ấn tượng.

Cái tên Shillong có nguồn gốc từ U-Shyllong, vốn là tên một vị thần quyền năng. Được người Anh thành lập vào nửa sau thế kỷ XIX, văn hóa Shillong có sự hòa trộn giữa phương Đông và phương Tây, thể hiện rõ nhất qua kiến trúc và ẩm thực. Bạn có thể tìm thấy ở Shillong những khu phố yên bình với hàng thông reo vi vút đồng thời hòa mình vào nhịp sống đô thị nhộn nhịp mà không choáng ngợp.

Chính sự cởi mở và vẻ đẹp yên bình của thành phố là điểm khiến nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của Ấn Độ chọn lưu trú tại đây và xem thành phố này là nhà. Sự hiện diện của nhiều cơ sở giáo dục uy tín khiến Shillong trở thành trung tâm giáo dục, văn hóa của vùng Đông Bắc Ấn Độ. Thành phố cũng là trung tâm thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp và có các trạm nghiên cứu tập trung vào hoạt động nông nghiệp như trang trại bò sữa, nông trại trái cây và sản xuất tơ lụa.

Nếu Police Bazar (thường gọi là PB) - khu thương mại của thành phố - gần bến xe buýt với rất nhiều cửa hiệu, nhà hàng và khách sạn, thuận tiện cho du khách tham quan các thắng cảnh của thành phố thì Laitumukra lại có nhiều quán cà phê dành cho giới trẻ.

Cuộc dạo chơi quanh thành phố sẽ dẫn bạn tới một vài nhà thờ cổ. Đến nhà thờ lớn đạo Cơ đốc, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt đẹp với các ô cửa sổ kính màu và những mái vòm. Gần đó là hồ Ward, thư viện thành phố và nhà thờ thánh All Saints.

Đừng bỏ lỡ Burra Bazaar với phiên chợ sớm Iewdu được xếp vào hàng lớn nhất miền Đông Bắc Ấn. Tại đây, bạn có thể mua được nhiều loại nông sản địa phương, các loại quà lưu niệm như khăn choàng dệt tay, mật ong rừng, nấm rừng, hoa quả và nhiều thứ hay ho.

Nếu ưa mạo hiểm, bạn có thể leo lên đỉnh Shillong (cao 1.960m) để ngắm nhìn thành phố hay đỉnh Sohpetbneng cách thành phố 20km - nơi sinh sống của bộ tộc Hynfiiewtrep. Bạn cũng có thể chọn chuyến tham quan Mawphlang cách thành phố 24km để chiêm ngưỡng cánh rừng hoang sơ trải dài hay Cherrapunji (cách thành phố 57km) để chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ Nohsngithiang, Kshaid Dain-thlen và Noh Kailikai.

Những cánh rừng hùng vĩ còn nguyên sơ với những thác nước đẹp như tranh vẽ, những đồi núi xanh mướt, thảm thực vật phong phú và hồ nước trong xanh sẽ khiến tâm hồn bạn trở nên thư thái, nhẹ nhõm.

Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, Shillong còn đóng vai trò là cửa ngõ dẫn du khách đến Meghalaya, bang nổi tiếng với lượng mưa lớn, hang động, thác nước, phong cảnh đẹp, con người và văn hóa độc đáo bậc nhất Ấn Độ.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.

Được phát động vào năm 2013, dự án Con đường tơ lụa mới bao gồm khía cạnh nông nghiệp cho phép đẩy nhanh chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất