, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 30/07/2022, 04:55

Sếp chi tiền khủng mua vé xổ số, nhân viên công ty hồi hộp chờ đổi đời

Nghi Dung (tổng hợp)
Hàng ngàn nhân viên đang hồi hộp chờ giờ quay thưởng sau khi sếp chi tiền mua hàng chục ngàn tờ vé số.

Todd Graves và AJ Kumaran - 2 giám đốc điều hành của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Raising Cane, Mỹ đã mua 50.000 vé xổ số Mega Millions cho nhân viên toàn công ty. 

Ở kỳ mở thưởng hôm 26/7, không tìm được người chiến thắng. Hôm đó, tờ vé có dãy số 7, 29, 60, 63, 66 trúng giải nhất song không có ai mua dãy này.

Trước kỳ mở thưởng, 2 vị giám đốc điều hành nói trên tiếp tục mua thêm 50.000 vé với tổng số tiền 100.000 USD (2,3 tỷ đồng). Họ hứa nếu tờ vé nào trong số đó trúng độc đắc thì tiền thưởng sẽ chia đều cho các nhân viên.

Hiện giá trị giải độc đắc đã lên đến gần 1,1 tỷ USD. Nhân viên của công ty này đang chờ đợi kỳ quay diễn ra tối 29/7 theo giờ Mỹ.

Nhân viên  chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Raising Cane đang chờ đợi giờ quay thưởng (Ảnh minh họa).

Người trúng có thể chọn nhận một lần tiền thưởng sau khi trừ thuế hoặc có thể chọn nhận theo tháng trong 30 năm. 

Ông AJ Kumaran cho hay, kinh tế khó khăn vì giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao, ban lãnh đạo công ty mua vé xổ số để nhân viên có thêm niềm vui và có thêm tiền nếu trúng giải. 

Giải Jackpot Mega Millions thu hút rất nhiều người tham gia ở Mỹ. Trong năm 2022, có 4 người đã giành giải độc đắc ở 4 bang khác nhau. Còn giải độc đắc lớn nhất của loại xổ số này là hơn 1,5 tỷ trong kỳ quay ngày 23/10/2018. 

Loại xổ số này được phát hành ở 44 bang của Mỹ. Người chơi có thể chọn 5 số không trùng nhau trong các số từ 1 đến 70 và mega ball từ 1 đến 25. Mỗi tuần có 2 ngày quay mở thưởng là thứ 3 và thứ 6. Xác suất trúng độc đắc của loại xổ số này không hề dễ: 1/302 triệu.

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất