, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 27/05/2023, 08:44

Sinh viên Kiến trúc “bùng nổ” trong show tốt nghiệp thời trang

DIỆU HÀ
Show thời trang New Gene giới thiệu 16 bộ sưu tập với hơn 70 thiết kế của sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
Những thiết kế ấn tượng của sinh viên Kiến trúc.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của Show diễn là sự xuất hiện của các bộ sưu tập mang hơi thở truyền thống. Sự kiện do CLB thời trang của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện dưới sự chỉ đạo của Khoa Thiết kế mỹ thuật và Đoàn trường tổ chức, mang đến không gian thời trang chuyên nghiệp và ấn tượng cho hơn 1.000 khán giả.

ThS. Nguyễn Trí Dũng - Phó trưởng Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trưởng bộ môn Thiết kế Thời trang chia sẻ: “Trong quá trình được đào tạo tại trường, các bạn sinh viên thời trang được tạo điều kiện tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu phát triển ý tưởng để từ đó đưa vào các mẫu thiết kế theo cả hướng nghệ thuật, trình diễn và hướng ứng dụng vào các sản phẩm thời trang. Những thiết kế được lấy ý tưởng từ văn hoá truyền thống không chỉ giúp các sinh viên khám phá bản thân về sự sáng tạo trong chuyên ngành, mà còn góp phần tạo ra sự say mê của lớp trẻ đối với những chủ đề mang đậm tính truyền thống. Yêu văn hoá truyền thống, yêu công việc mà người trẻ đang theo đuổi sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho tương lai.

Khi người trẻ cập nhật được xu thế phát triển của tương lai, kết hợp với những kiến thức và kỹ năng chuyên môn được đào tạo trên ghế nhà trường chắc chắn các nhà thiết kế thời trang của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ có những thành công trong sự nghiệp”.

Sự sáng tạo thời trang khiến người xem mãn nhãn.

Tham dự Show diễn, bà Phạm Thị Hạnh (Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội) nhận định: “Tôi rất ấn tượng với các nhà thiết kế trẻ bởi sự sáng tạo, khi đã đưa được những gì đẹp nhất, đặc sắc nhất của bản sắc văn hoá dân tộc vào các thiết kế.” 

Dưới đây là một số BST đặc sắc lấy cảm hứng từ hơi thở văn hóa dân tộc của sinh viên khóa K18, ngành Thiết kế thời trang, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

NTK Thanh Lịch - BST “Dệt ước mơ trên cao nguyên đá”

Là một người con núi rừng Tây Bắc, NTK Thanh Lịch đã thổi hồn vào BST dạ hội vẻ đẹp Tây Bắc đẹp đến nao lòng với phiên chợ tình “Khâu Vai” rực rỡ sắc màu, với cao nguyên đá bạt ngàn hùng vĩ và những con người nồng hậu mến khách.

Với kỹ thuật mix-match kết hợp việc xử lý bề mặt chất liệu vải dựa trên vải thổ cẩm - loại vải truyền thống của Hà Giang, thông qua lăng kính thời trang, NTK gửi gắm niềm tự hào với vẻ đẹp của quê hương, đất nước, mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao giá trị, ước vọng của phụ nữ và trẻ em vùng cao.

NTK Cao Lê Hải Huyền - BST “Bi ai”

BST “Bi ai” lấy cảm hứng từ vở tuồng Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo trong nghệ thuật Hát Bội, một vở tuồng có giá trị rất đặc biệt vì chính ở chủ đề mà nó đề cập đến cũng như thông điệp nhân văn, giàu tính nhân loại toát lên từ đó.

Đưa kết cấu trang phục Hát Bội, màu sắc sân khấu vào BST, kết hợp với việc sử dụng kỹ thuật in, thêu và đính kết thủ công vào BST nhằm nổi bật sự lộng lẫy, xa hoa của loại hình nghệ thuật cổ dân tộc. “Qua đây mình muốn đưa loại hình nghệ thuật Hát Bội đến gần hơn với các bạn trẻ thông qua họa tiết cách điệu hiện đại, mong muốn Hát Bội hòa nhập được với thời cuộc mới”, NTK Hải Huyền chia sẻ .

NTK Đỗ Như Quỳnh - BST “Em và Huệ”

Mong muốn tái hiện một phần lịch sử, NTK khai thác vẻ đẹp tà áo dài truyền thống kết hợp cùng những ảnh hưởng thời trang phương Tây thập niên 1900-1910, tạo nên BST lấy cảm hứng từ bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ, vẻ đẹp của người con gái Hà Nội, những giai nhân Hà Thành thập niên đầu thế kỉ 20,... Họ đại diện cho một thế hệ, một vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa dịu dàng, đằm thắm.

BST thiên về giá trị hoài cổ gắn với sắc trắng mộc mạc của những hoa ly, hoa sữa,... Điểm nhấn là sự đầu tư chỉn chu về phom dáng, hình khối, kết cấu mang hình hài của những loài hoa Hà Nội. 

NTK Nguyễn Thảo Linh - BST “Trở về cố đô”

Đặt bản thân lên cỗ máy thời gian ngược về quá khứ, NTK Nguyễn Thảo Linh đã dùng cái nhìn của hiện đại để nhìn về Cố đô Huế, tạo nên BST với những thiết kế cực phá cách, là sự kết kì lạ giữa phong cách tương lai viễn tưởng (Futuristic) cùng những dấu ấn văn hóa dân gian của kinh đô xưa. 

Sử dụng chủ yếu chất liệu từ các loại vải có ánh kim loại và da nhân tạo, những thiết kế là sự kết hợp từ chất mạnh mẽ từ sắc kim loại đến từ tương lai cùng với vẻ mềm mại uyển chuyển của các bức phù điêu hình rồng phượng được chạm khắc ở Đại nội kinh thành Huế. 

Thiết kế của Phương Thảo.
Thiết kế của Hồng Trang.
Thiết kế của Mille Lê.
Thiết kế của Hải Yến.
Thiết kế của Phương Thảo.
Thiết kế của Mai Anh.
Thiết kế của Trang.
Thiết kế của Trần Mai.

NEW GENE là show diễn thường niên nhằm tôn vinh những thiết kế xuất sắc của sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang, đồng thời tri ân sự đào tạo, quan tâm tới đội ngũ giảng viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.

Đặc biệt, tại NEW GENE 2023, lần đầu tiên “Diễn đàn sinh viên thời trang Việt Nam” chính thức được ra mắt - một sân chơi lớn nhất dành cho sinh viên ngành thời trang, nơi các bạn trẻ thỏa sức thể hiện niềm đam mê, sự sáng tạo. Nơi những tên tuổi của các nhà thiết kế trẻ được vinh danh qua các cuộc thi, những đồ án xuất sắc sẽ được sải bước trên sàn diễn trong tuần lễ thời trang sinh viên. Đồng thời kết nối, chia sẻ kiến thức với bạn bè trong nước và quốc tế. Tại đây, những nhà thiết kế trẻ sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường, với các thương hiệu thời trang trong và ngoài nước.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất