Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), hổ được xem là loài lớn nhất trong họ nhà mèo, từng sinh sống và phát triển khắp các khu vực miền trung, miền đông và nam châu Á. Tuy nhiên, trong 100 năm qua, quần thể hổ đã mất hơn 93% phạm vi lịch sử của chúng và hiện nay chỉ còn tồn tại trong các quần thể rải rác ở 13 quốc gia.
Cuộc điều tra của Ấn Độ mới đây đã thống kê được 3.167 con hổ trong tự nhiên trải dài trên khắp đất nước, tăng từ con số 2.967 con được báo cáo trong lần thống kê gần đây nhất.
Các cuộc khảo sát được tiến hành 4 năm một lần, sử dụng các phương pháp như bẫy ảnh và chương trình lập trình trên máy tính để nhận dạng riêng từng sinh vật.
Trong giai đoạn này, mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại dưới 7%, giảm so với mức hơn 30% của bốn năm trước đó. Tuy nhiên, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn cho rằng, số lượng cá thể mới là một dấu mốc đáng tự hào.
Quy mô gia đình của chúng đang được mở rộng. Đây là một thành công lớn không chỉ đối với Ấn Độ mà cho cả toàn thế giới”.
- Thủ tướng Narendra Modi -
Mặc dù nạn phá rừng, xâm phạm môi trường sống tự nhiên và săn bắn trộm của con người đã tàn phá quần thể hổ trên khắp châu Á, tuy nhiên ông Modi vẫn lạc quan biết, Ấn Độ có thể tăng số lượng hổ hoang dã nhờ "sự tham gia của người dân" và "văn hóa bảo tồn" của đất nước.
Ấn Độ hiện là nơi sinh sống của 75% quần thể hổ toàn cầu và cũng là quốc gia có nhiều hổ nhất thế giới, ông Modi nhấn mạnh thêm. Năm 1900, ước tính có hơn 100.000 con hổ sinh sống khắp hành tinh. Nhưng con số lượng này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 3.200 vào năm 2010.
Cũng trong năm 2010, Ấn Độ và 12 quốc gia khác có quần thể hổ đã ký thỏa thuận sẽ tăng gấp đôi số lượng vào năm 2022.
Năm 1947, Ấn Độ có số lượng cá thể hổ ước tính khoảng 40.000 con. Trong những thập kỷ tiếp đó, con số này đã giảm xuống chỉ còn khoảng khoảng 3.700 con vào năm 2002. Đến năm 2006, số lượng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục chỉ còn 1.411 cá thể. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, Ấn Độ đã có những chính sách bảo tồn và phát triển, số lượng hổ sau đó đã tăng đều đặn hàng năm.