Theo PGS. TS Lê Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, virus Adeno có thể chia làm 7 nhóm từ A-G, trong đó có tới 50 tuýp gây bệnh ở người.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, virus Adeno là loại gây nhiễm qua đường hô hấp, thường trú tại hầu họng của người bệnh. Các tổn thương do virus Adeno gây ra thường gặp nhất là các bệnh về đường hô hấp như viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới và các bệnh lý khác như đau mắt đỏ, tiêu chảy, buồn nôn…
Virus Adeno có thể gây bệnh đối với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ (từ 6 tháng đến 5 tuổi) thường có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Virus Adeno có khả năng gây bệnh quanh năm nhưng phát triển mạnh ở thời điểm giao mùa, khi tiết trời thay đổi.
Người nhiễm virus Adeno thường có các biểu hiện sốt cao, ho, sổ mũi, đau mắt đỏ và có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa. Trường hợp bệnh nặng ở trẻ nhỏ thường xuất hiện thêm tình trạng khó thở.
Hiện nay, vẫn chưa có vaccine điều trị virus Adeno. Do đó, các bậc phụ huynh cần lưu ý chủ động phòng tránh bệnh cho con trẻ. Các bậc cha mẹ cần tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh, rửa tay thường xuyên, đảm bảo môi trường thông thoáng, giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Bên cạnh đó, cần cho trẻ ăn uống đủ chất, uống đủ nước.
Nếu phát hiện bản thân có các triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, đau mắt cần đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với trẻ để giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Ngoài ra, cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen rửa tay đúng cách.